Giết bảo vệ, chôn xác phi tang

(NLĐO)- Âm mưu trộm sắt thép tại chính công ty của mình, bị phát hiện, hai công nhân đã nhẫn tâm đánh chết người bảo vệ rồi đào hố chôn xác phi tang.

Ngày 17-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù về tội “ Giết người”, 4 năm tù về tội “ Cướp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Kim Quý (SN 1982, ngụ Thái Nguyên). Tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Theo cáo trạng, Nguyễn Kim Quý và Trần Văn Lập (SN 1975, cùng ngụ tỉnh Thái Nguyên) làm công nhân xây dựng tại phân xưởng sản xuất sắt thép của Công ty Huệ Mĩnh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

img
Bị cáo Nguyễn Kim Quý tại tòa

Ngày 26-1-2008, công ty tổ chức tiệc tất niên nên cho công nhân nghỉ sớm. Biết vậy, cả hai bàn mưu lấy trộm sắt thép của công ty đem bán lấy tiền tiêu xài.

3 giờ ngày 27-1-2008, Quý cầm ống tuýp sắt đứng cạnh nơi ông Trịnh Mãng (bảo vệ công ty) ngủ để canh chừng, còn Lập vào nhà kho lấy trộm. Lập gây ra tiếng động làm ông Mãng thức dậy.

Quý và Lập đã dùng ống tuýp sắt đánh ông Mãng đến chết rồi đưa đến sân cát cuối phân xưởng, đào hố chôn xác nạn nhân. Sau đó, chúng lấy 3 cuộn dây hàn điện, 3 máy mài và một số tài sản khác bán được tổng cộng 4,5 triệu đồng.

Năm ngày sau, vụ án mạng mới bị phát hiện khi một công nhân vô tình nhìn thấy một chiếc chân người bị chó bới lên khỏi mặt đất. Sự việc nhanh chóng được báo cho công an.

Ngày 20-12-2008, TAND tỉnh Long An đã đưa vụ án giết người, cướp tài sản của Trần Văn Lập và Nguyễn Kim Quý ra xét xử. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Văn Lập bị phạt 25 năm tù về tội “Giết người’’ và “Cướp tài sản”. Riêng bị cáo Nguyễn Kim Quý bỏ trốn, đến ngày 14-9-2009 mới bị bắt.