Giữa tháng 11-2007 sẽ có kết luận
(NLĐ)- Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều qua, 2-11, Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết ngay sau khi khởi tố vụ án sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, các cơ quan nghiệp vụ của Bộ Công an đã khẩn trương thu thập các chứng cứ, tài liệu liên quan.
Đến nay, công tác điều tra vụ án đã cơ bản hoàn thành. Khoảng giữa tháng 11 này, sau khi Ủy ban Điều tra Nhà nước về sự cố cầu Cần Thơ công bố kết luận nguyên nhân sập cầu, Cơ quan Điều tra Bộ Công an cũng sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết luận điều tra vụ việc.
Đối với một số vụ án trọng điểm, Bộ trưởng Lê Hồng Anh khẳng định lãnh đạo Bộ Công an đã họp và cương quyết xử lý dứt điểm mảng tham nhũng PMU 18 trong năm 2007.
Năm vừa qua, bộ đã khởi tố gần 500 vụ án tham nhũng và khoảng 1.100 bị can nhưng mới xử trên 800 bị can. Nguyên nhân chậm tiến độ điều tra án tham nhũng có nhiều, trong đó có việc phân tán lực lượng. “Trước đây, công an cấp tỉnh chỉ có một cơ quan điều tra, nay hình thành 4 cơ quan điều tra; gần đây thêm cơ quan điều tra chống tham nhũng nữa, làm phân tán lực lượng, không có sự trợ giúp nhau” – Bộ trưởng cho biết. Vụ PMU 18 còn liên quan đến công tác giám định, Bộ Công an phải làm việc với các cơ quan có chức năng giám định.