Phiên tòa sơ thẩm do TAND TPHCM xét xử lưu động ở quận 8 (TPHCM) đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Hiếu phạm tội giết người có rất đông người dân địa phương đến dự.
Tuy nhiên, khi mới bắt đầu vào phần thủ tục, HĐXX đã phải quyết định hoãn phiên tòa vì bị cáo thẳng thừng từ chối, không đồng ý luật sư được chỉ định bào chữa cho mình với lý do khiến nhiều người dự khán sững sờ: “Luật sư không đủ tư cách bào chữa”. Sau một giây bối rối, luật sư đã lặng lẽ tìm hiểu vấn đề và vỡ lẽ, chẳng qua vì muốn có thời gian để gia đình bồi thường cho bị hại, hy vọng đó sẽ là tình tiết để HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án nên bị cáo tìm kế hoãn binh bằng cách... hy sinh luật sư. Dù đó là mong muốn chính đáng, nhưng kiểu phát ngôn dễ làm chạm lòng tự ái của người khác như thế thật khó chấp nhận. Cũng may, luật sư là người từng trải, đã không chấp nhất hay lấy đó làm phiền lòng mà nghỉ chơi với bị cáo.