Kẻ bán, người thu,dân lãnh đủ !

18 hộ dân nhận khoán (thực ra là mua) đất rừng, có lãnh đạo huyện ký duyệt. Ba năm sau, huyện lạicưỡng chế thu hồi đất này do cấp sai đối tượng...

Tháng 5-2003, Ban Quản lý Rừng kinh tế (BQL Rừng) Suối Nhung, huyện ĐồngPhú- Bình Phước ký hợp đồng “Khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh vàtrồng rừng”  với 18 hộ dân địa phương, tổng diện tích 479,7ha trong 20 năm.

“Chủ rừng” bán rừng

Theo hợp đồng, tiền công địa phương phải trả cho hộ nhận khoán là 50.000 đồng/ha/năm, trả trong vòng 5 năm và hộ nhận khoán hoàn toàn không phải đóng bất cứ một khoản phí nào. Thế nhưng, để được ký hợp đồng nhận khoán, người dân phải trả tiền cho BQL Rừng Suối Nhung 1,8 triệu đồng/ha! Các hộ dân nghèo (hộ ít nhất 19 ha, nhiều nhất 30 ha)đã liên kết nhau theo phương thức: Một người đại diện đứng tên trên sổ nhận khoán, cònlại ai góp bao nhiêu tiền được giữ bấy nhiêu hecta đất rừng, phần đất trống để sản xuất. Chỉ tính riêng 7/18 sổ nhận khoán với diện tích 168 ha, người dân đã phải nộp cho BQL Rừng Suối Nhung trên 257 triệu đồng (đã nộp 212 triệu đồng)!

Ngoài ra, sau khi nhận được hợp đồng giao khoán, người dân còn phải trả thêm một khoản gọi là “tiền bồi thường” cho những hộ dân đã xâm canh... trước đó. Ông NguyễnTấn Sáng phải trả 34 triệu đồng cho10 hộ xâm canh, ông Nguyễn Thành Văn phải trả 50 triệu đồng...

Thu tiền của dân để tiêu xài cá nhân

Năm 2002, BQL Rừng Suối Nhung tổ chức giao khoán cho 16 hộ để trồng cây công lâm nghiệp. Tuy nhiên, qua kiểm tra 9 sổ với diện tích 80,8 ha, có 5 sổ không được phê duyệt của UBND huyện Đồng Phú, gồm: Bùi Đình Bắc (9ha), Nguyễn Anh Dũng (6 ha), Nguyễn Văn Dương (6 ha), HoàngKim Vinh (9 ha) và Nguyễn Thị Oanh (9 ha). Hơn nữa, trong 9 sổ giao khoán này có 4 sổ...cấp trùngnhau: Ngày 26-12-2002, BQL Rừng Suối Nhung ký hợp đồng giao 10 ha đất rừng cho ông Phạm Luận, sau đó (20-8-2003) lại lập hợp đồng giao10 ha đất này cho ông Nguyễn Ngọc Nhân! Tươngtự, ông NguyễnThanh Xuân và ông Trần Văn Khinh đều có 2 hợp đồng riêng nhận 9,4 ha tại Tiểukhu 362... Tất cả các hợp đồng này đều do ông Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng BQL Rừng Suối Nhung, ký.

Báo cáo 37/BC-T.Tr ngày 10-8-2004 của Đoàn Thanh tra 691 Thanh tra tỉnh Bình Phước kết luận: BQL Rừng Suối Nhung đã giao khoán đất trồng rừng mỗi hecta 1,5 triệu đồng(theo các biên nhận viết tay là 1,8 triệu đồng-PV) không chứng từ. Việc lập hồ sơ giao nhận khoán trùng lặp nhau là có chủ đích, có tính toán của lãnh đạo nhằm lừa dối, chiếm dụng tiền các hộ nhận khoán. Đối với ôngTrương Văn Đỏ, Nguyễn Anh Dũng,nguyên trưởng và phó BQL, đã nhận tiền của các đối tượng nhận khoán đất trồng rừng là ông Luận (19,5 triệu đồng), ông Vinh (15 triệu đồng), ôngXuân (24 triệu đồng) bằng hình thức biên nhận nợ để khảo sát thiết kế và lập hồ sơ giao khoán đất trồng rừng,không lập phiếu thu tiền vào sổ sách đơn vị, mà bỏ ngoài để tiêu xài cá nhân, vi phạm nguyên tắc quản lý tàichính, kế toán.

Ai thanh lý hợp đồng?

Đoàn 691 Thanh tra tỉnh Bình Phước cũng yêu cầu BQL Rừng Suối Nhung thu hồi và hủy bỏ toàn bộ các hồ sơ, sổ nhận khoán... do sai về trình tự, thủ tục, đối tượng và không thực hiện theo đúng hợp đồng, lợi dụng việc khoán rừng tự nhiên để mở thêm diện tích sản xuất, làm thu hẹp rừng... Sau đó, Đoàn 559 Thanh tra tỉnh Bình Phước (báo cáo số 55/BC-T.Tr ngày 5-9-2005), đã yêu cầu BQL Rừng Suối Nhung thu hồi 18 hợp đồng giao khoán để điều chỉnh hình thức giao khoán hợp lý.

Giữa năm 2005, thực hiện quyết định của UBND tỉnh Bình Phước về việc thu hồi 2.598 ha đất rừng thuộc BQL Rừng Suối Nhung để giao cho Công ty Cao su Đồng Phú thuê, trong quá trình cưỡng chế đất của các hộ dân xâm canh, Đoàn 3309 của UBND huyện Đồng Phú đã tiến hành cày ủi hoa màu trên diện tích đất đã giao khoán trước đó cho các hộ dân Mã Văn Chinh, Hoàng Lợi, Hoàng Mạnh Tường..., mà không hề ban hành bất cứ một quyết định thanh lý hợp đồng nào. Ngày 26-6 2006, BQL Rừng Suối Nhung kết hợp với Đoàn 3309 huyện đi giải tỏa đất xâm canh lấn chiếm, đã “tiện đường” ủi luôn tràm, xà cừ, hủy hoại tài sản trên đất đã ký hợp đồng giao khoán với ông Nguyễn Tấn Sáng và Tô Văn Hoài. Ông Sáng bức xúc kể: “Sau khi ủi nhà, đoàn cưỡng chế còn tịch thu chiếc xe gắn máy của tôi. Sau đó nửa tháng, họ yêu cầu lên lấy xe về và bắt nộp 60.000 đồng tiền... giữ xe!”.

Trả lời thắc mắc của chúng tôi, vì sao chưa có quyết định thanh lý hợp đồng nhưng UBND huyện đã tổ chức cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú, nói: “Chúng tôi đã mời họp 3 lần, nhưng người dân không đến vì sợ thanh lý”. Theo 2 hộ nhận khoán Tô Thanh Hoài và Nguyễn Tấn Sáng, ngày 9-8-2006, ông Hùng mời 18 hộ dân đến UBND huyện tuyên bố thanh lý 18 hợp đồng và thu hồi diện tích giao khoán, do các hộ này “phá rừng làm rẫy”. Các hộ dân đã chứng minh không phá rừng, diện tích đất trống (139,6 ha) đã có trước khi giao khoán... Ông Hùng đã bác bỏ không chấp nhận và bỏ về... “Mong muốn của 18 hộ chúng tôi là yêu cầu bồi thường thiệt hại và được tiếp tục thực hiện hợp đồng” ông Hoài bày tỏ.