Kiến nghị Thủ tướng xử lý nghiêm khắc cán bộ làm sai
Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền đã khẳng định như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động bên lề hành lang phiên họp Quốc hội sáng 23-7, về giải quyết khiếu nại, tố cáo
. Phóng viên: Trong chuyến công tác phía Nam giữa tháng 7-2007, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo lập đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu kiện của dân. Vậy, người dân muốn biết bao giờ thành lập đoàn thanh tra liên ngành thưa ông?
- Ông Trần Văn Truyền: Hiện nay, chúng tôi đang chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến, đoàn thanh tra gồm đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ... và sẽ ra quân vào đầu tháng 8-2007. Tuy nhiên, dù chưa có đoàn thanh tra liên ngành, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã lập 3 đoàn đi các tỉnh: An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang và mới đây có một đoàn đi vào TPHCM. Sắp tới, chúng tôi dự tính chuyển đoàn đã vào TPHCM thành đoàn thanh tra liên ngành để đi thanh tra các địa phương trong đó.
. Sự vào cuộc của đoàn thanh tra sẽ giảm bớt tình hình khiếu kiện hiện nay?
- TTCP không làm thay cho chính quyền địa phương. Với trách nhiệm của mình, TTCP có nhiệm vụ xác định các địa phương làm đúng hay sai. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, chúng tôi thấy hiện các địa phương đang gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết khiếu kiện. Do đó, TTCP cũng tham gia cùng các địa phương tổ chức đối thoại với dân, lắng nghe dân để tìm phương án giải quyết hợp lý. Và thực tế, với cách làm này, nhiều vụ việc tại các địa phương đã được giải quyết tương đối tốt. Song, tôi nhấn mạnh, trách nhiệm chính trong giải quyết khiếu kiện của dân vẫn thuộc về các địa phương.
. “Dân khiếu kiện đúng phải giải quyết ngay”, chỉ đạo này của Chính phủ đã được các địa phương thực hiện đến đâu?
- Hiện nay, anh em địa phương đang cố gắng giải quyết những vụ việc khiếu kiện của dân. Phần lớn các vụ việc giải quyết đúng chính sách pháp luật, nhưng cũng còn tỉ lệ khoảng 20%-25% vụ việc giải quyết chưa hết thẩm quyền và hơn 15% vụ việc giải quyết chưa đúng chính sách pháp luật. Nhìn chung, nơi nào cũng có cả. Tôi ví dụ như ở Tiền Giang, một vụ khiếu nại tại dự án thủy lợi Gò Công kéo dài bấy lâu là do địa phương không giải quyết đền bù cho dân. Về việc này, mấy anh tỉnh lấy lý do là làm đúng chính sách nhưng chúng tôi coi lại thì không đúng. Bởi vì trong khi quyết định thu hồi đất đền bù cho dân có ghi đền bù, nhưng thực tế lại không đền bù, thành ra dân khiếu kiện. TTCP vừa rồi yêu cầu địa phương phải thực hiện đền bù cho dân.
. Phần sai sót của chính quyền địa phương đã bị kiên quyết xử lý, công bố công khai để lấy lại lòng tin của người dân chưa, thưa ông?
- Nói chung, hiện nay các địa phương đã công khai các vụ việc và chính quyền các địa phương cũng đã nhìn nhận thiếu sót, trách nhiệm của mình với dân, đồng thời tích cực tìm phương án giải quyết cho dân. Hiện nay, chúng tôi đang cùng các địa phương tháo gỡ, nhằm giải quyết khiếu kiện của dân cho tốt. Cũng qua các vụ việc trên, TTCP cũng nói rõ với các địa phương là lần này nếu thanh tra đã chỉ rõ rồi, mà anh vẫn nhùng nhằng không sửa, không làm đúng thì chúng tôi sẽ kiến nghị Thủ tướng xử lý trách nhiệm tới cùng, chứ chúng tôi không thể làm đi làm lại như vậy mãi...
. Mặc dù với sự chỉ đạo khẩn trương của Chính phủ, sự tích cực giải quyết của các cấp, các ngành như hiện nay, nhưng dư luận vẫn còn băn khoăn tình hình khiếu nại sẽ còn tiếp diễn? Ông có ý kiến gì về dư luận này?
- Đúng là việc tái diễn tình hình khiếu nại khó mà tránh khỏi. Bởi vì, nếu người dân khi trở về nhà mà những vấn đề họ khiếu nại vẫn chưa được giải quyết thì chắc họ cũng sẽ tiếp tục đi khiếu kiện thôi. Do đó, vấn đề bây giờ là giữa Trung ương và địa phương mời dân về tập trung giải quyết tại chỗ ở địa phương. Tôi tin nếu các địa phương cố giải quyết tới nơi tới chốn mọi việc thì dân cũng chẳng kéo đi đâu khiếu kiện làm gì.
. Còn đối với những người lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại tố cáo của công dân để kích động, xúi giục tổ chức đông người đi khiếu nại và gây mất trật tự an ninh sẽ bị xử lý ra sao?
- Số này không nhiều, nhưng vừa qua họ cũng đã làm đến mức trắng trợn. Họ công khai lôi kéo những người đi khiếu kiện, đặc biệt khi các cơ quan chức năng tiếp dân và yêu cầu dân trở về địa phương thì họ lại kích động kêu dân ở lại. Thậm chí, họ còn hù dọa dân là nếu trở về sẽ bị địa phương không giải quyết mà còn bị... đàn áp. Đây là điều không thể chấp nhận. Thủ tướng đã chỉ đạo phải kiên quyết xử lý các đối tượng này.