Làm chết bạn, dìm xác phi tang
(NLĐO)- Vô tình hại bạn bị điện giật chết, Nguyễn Văn Lợi sợ tội nên vội xóa dấu vết hiện trường và dìm xác bạn xuống ao phi tang.
Nguyễn Văn Lợi (27 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Trần Ngọc Minh (25 tuổi, ngụ Trà Vinh) cùng làm công nhân tại xưởng sản xuất khung xe đạp Hòa Bình (huyện Bình Chánh-TPHCM).
Khoảng 15 giờ ngày 15-2-2009, Lợi rủ Minh ra phía sau xưởng chích cá về nhậu. Cả hai lấy một cây tầm vông, trên đầu gắn một thanh sắt hình chữ V nối với một đầu của cuộn dây điện dài khoảng 20 mét, đầu dây điện còn lại chuyền qua lỗ lưới B40 để Minh móc vào cầu dao điện.
Sau khi nối dây điện xong, Minh cầm tầm vông xuống ao chích cá còn Lợi vào bên trong để canh ngắt cầu dao điện. Ngồi canh được 30 phút, Lợi nói vọng ra: “Cẩn thận nha, anh đi có việc”, rồi bỏ đi.
Khoảng 15 phút sau, Lợi quay lại, nhìn qua lưới B40 thì phát hiện Minh nằm úp dưới mé ao. Lợi vội ngắt cầu dao, chạy ra tìm cách kéo Minh lên hô hấp nhân tạo nhưng Minh đã chết.
Sợ người khác biết, Minh cuộn dây điện lại, quăng cây tầm vông lên nóc nhà xưởng rồi dùng tấm mành sắt quấn và lấy dây điện cột xác Minh lại rồi đẩy xuống ao nước phi tang. Sáng hôm sau, Lợi bỏ trốn về quê.
Hai ngày sau, xác anh Minh nổi lên. Nguyễn Văn Lợi bị bắt ngay sau đó về hành vi “Vô ý làm chết người”. Ngày 22-3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử và tuyên y án hai năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Lợi.