Làm rõ dấu hiệu cảnh sát kinh tế cho “chìm xuồng”

Ngày 17-9, nguồn tin từ Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này đã cử cán bộ điều tra vào Hà Tĩnh phối hợp Công an Hà Tĩnh điều tra vụ tham nhũng tiền cứu trợ lũ quét và xem xét hồ sơ, diễn biến vụ việc. Tổng cục Cảnh sát nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng.

Quá trình điều tra xác minh đã có đủ cơ sở cho thấy, một số cán bộ ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có hành vi cố ý làm trái quy định Nhà nước trong phân bổ tiền cứu trợ, đồng thời nhiều khoản tiền bị thất thoát, chi sai nguyên tắc, có dấu hiệu của hành vi biển thủ nghiêm trọng (tổng số tiền bị thất thoát là 24,4 tỷ đồng).

Các cán bộ điều tra của Tổng cục Cảnh sát sẽ làm rõ việc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), thuộc Công an Hà Tĩnh, có dấu hiệu cho “chìm xuồng” vụ án này. Mặc dù đã có báo cáo xác minh rất rõ, nhưng PC15, CA Hà Tĩnh, đã không khởi tố vụ án.

Trong số những cảnh sát có liên quan đến vụ việc này có ông Nguyễn Hải Sơn, Trưởng phòng PC15. Ông Sơn là người trực tiếp thụ lý, chỉ đạo điều tra vụ việc. Thế nhưng mới đây, ông Sơn bị phát hiện có hành vi “ém” án, làm sai lệch hồ sơ, bởi có sự tồn tại của 2 bản báo cáo xác minh cùng số, cùng ngày ký, nhưng có sự thay đổi những chi tiết có tính nhạy cảm và không có phần đề xuất xử lý hình sự.

Liên quan vụ án trên, hiện dư luận cũng đang đặt vấn đề: có hay không sự can thiệp của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đối với vụ án? Bởi đến nay, đã qua 3 tuần kể từ khi có ý kiến từ Chính phủ chỉ đạo làm rõ, xử lý nhưng người sai phạm; thế nhưng mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”. Cụ thể, người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Khắc Thứ, hiện là Phó ban Quản lý cửa khẩu Cầu Treo và 10 cộng sự khác đã có báo cáo kết luận có sai phạm, nhưng vẫn... bình yên vô sự.