Lãnh án vì đâm phụ xe
(NLĐ) - Ngày 13-4, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Bắc (SN 1981, ngụ Lâm Đồng), giữ nguyên mức án 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, cộng với 26 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về phương tiện giao thông” của bản án trước
Vào khoảng 7 giờ ngày 21-5-2011, tại Bến xe Miền Đông, Bắc lên xe buýt tuyến Miền Đông – Đồng Nai và hỏi anh Lê Văn Dương (phụ xe, ngụ Đồng Nai) có đến ngã tư Bình Phước không. Anh Dương nói xe buýt không đi tuyến này và dùng tay đẩy Bắc xuống xe.
Hai bên cự cãi, anh Dương dùng tay đánh vào mặt Bắc một cái và lên xe buýt. Bắc điện thoại gọi Phạm Văn Thiên (SN 1993, ngụ Bình Thuận, bị xử phạt 5 năm tù nhưng không kháng cáo) đến giúp. Cả hai thuê xe ôm đuổi theo xe buýt trên đến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh-TPHCM) khi xe buýt đứng đón khách. Bắc dùng nón bảo hiểm đánh anh Dương, Thiên lấy dao bấm đem theo đâm anh Dương (tỉ lệ thương tật 47%).