(NLĐ)- Thông tin từ TAND tỉnh Bình Dương, sau khi bị cơ quan này tuyên phạt 29 năm tù với 5 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn khỏi nơi giam”, cựu luật sư Lê Bảo Quốc đã có đơn kháng cáo, xin Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xét xử lại vụ án.
Theo nội dung đơn kháng cáo, Lê Bảo Quốc kêu oan về 4 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam. Riêng về tội: “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Quốc cho rằng mình không phạm tội này mà chỉ phạm tội “Sử dụng giấy tờ giả”.