Mai Thanh Hải và Phạm Anh Tuấn kháng cáo
(NLĐ)- Ngày 27-3, bị cáo Mai Thanh Hải đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm ngày 23-3 của TAND TPHCM. Theo đó, Mai Thanh Hải đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và mức độ xử lý tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Án sơ thẩm đã tuyên Mai Thanh Hải 4 năm tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù giam tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Theo bản án sơ thẩm, Mai Thanh Hải đã nhận 560 triệu đồng của Đặng Vũ Quang để “chạy” hạn ngạch cho Công ty Qualitex nhưng không giúp được gì mà chiếm đoạt luôn số tiền trên. Tuy nhiên, tại tòa, Hải khẳng định mình không lừa đảo mà có giúp cho Công ty Qualitex xin được hạn ngạch bằng cách nhờ cha là Mai Văn Dâu và bị cáo Lê Văn Thắng. Đối với tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Hải cho rằng mình không hề biết vì sao có bằng tốt nghiệp đại học ngoại thương giả trong hồ sơ cán bộ của mình.
Cùng ngày, bị cáo Phạm Anh Tuấn cũng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuấn bị kết tội 2 năm tù giam về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” vì đã có vai trò trung gian, nhận hồ sơ của 5 doanh nghiệp đưa cho Trịnh Thị Hồng Điệp để “chạy” hạn ngạch xuất khẩu và hưởng lợi 20.500 USD.