Một bị cáo lãnh án chung thân
(NLĐ)- Sau hai ngày xét xử, ngày 13-5, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lại Gia Vinh (SN 1982) tù chung thân, Lại Nam Phương (SN 1970) 18 năm tù; Lại Hoàng Diệp (SN 1983) 7 năm tù; Nguyễn Quốc Hùng (SN 1983) và Nguyễn Quốc Cường (SN 1983) 4 năm tù về tội giết người
Tất cả các bị cáo đều ngụ tại Bình Chánh. Vụ án này từng nhiều lần bị hoãn, trả hồ sơ và gây nhiều tranh cãi quanh việc bị hại Nguyễn Văn Sang chết do trâu húc hay bị đâm chém.
Theo cáo trạng, 0 giờ 30 ngày 12-7-2005, Phương cùng 4 bị cáo ngồi uống rượu và nói chuyện với N.T.T.T và N.T.K.V- nữ phụ việc cho quán Hương Sen. Đến l giờ, ông Nguyễn Văn Chung (chủ quán, chú ruột của V.) cùng với Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Văn Hành (em ruột và anh họ của V.) đến đón V. về. Phương kiếm cớ gây sự với ông Chung rồi ra lệnh cho cả nhóm dùng hung khí tấn công Hành, gây tỉ lệ thương tật l%. Riêng Vinh dùng hai dao Thái Lan đâm chém nhiều nhát vào người Sang. Hoảng sợ, Sang bỏ chạy ra phía sau quán và gục ngã trên rãnh nước phía ngoài chuồng trâu nhà dân, cách quán khoảng 50 m, rồi chết.