Nghệ An: Chết do trận đòn thù của đám trai làng
Do có mâu thuẫn từ trước, anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1988, trú xóm Đồng Ao, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, đã bị Lô Minh Sơn (SN 1986, trú xóm Thanh Hòa, xã Nghĩa Hội) rủ đám trai làng đi trả thù và đánh chết.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Lô Minh Sơn có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên xóm Đồng Ao. Chiều 25-8-2009, Sơn chặt 4 cây gậy tre tại vườn nhà mình rồi mang theo côn nhị khúc, rủ thêm 8 thanh niên trong xóm là: Hà Văn Sơn (SN 1983), Hà Văn Liệu (SN 1985), Hà Văn Tự (SN 1983), Hà Văn Thoa (SN 1990), Lô Văn Trọng (SN 1990), Lô Văn Thạnh (SN 1990), Lô Minh Khánh (SN 1991) và Nguyễn Phúc Phú (SN 1983) đi trả thù.

Nhóm trai làng cùng đánh người trước vành móng ngựa
Khi đến xóm Hòa Hội thì phát hiện có ánh đèn xe máy của 2 thanh niên, nghĩ là thanh niên xóm Đồng Ao nên cả đám đã xông vào đánh liên tục. Khi phát hiện ra đánh nhầm thì chúng mới dừng lại và cho 2 thanh niên này đi.
Hai thanh niên này vừa đi khỏi thì Nguyễn Văn Hưng (SN 1988, trú tại xóm Đồng Ao) cầm gậy chạy lại. Lô Minh Sơn dùng côn đánh mạnh vào người Hưng, sau đó cả đám trai này xông vào đánh hội đồng Hưng.
Bị đánh đau, Hưng quay đầu để bỏ chạy nhưng đã ngã xuống và bất tỉnh. Thấy Hưng ngã, đồng thời có nhiều ánh đèn xe máy từ xóm Hòa Hội đến, Lô Minh Sơn hô cả bọn tháo chạy.
Nguyễn Văn Hưng được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp, các bác sĩ khẳng định Hưng đã chết ngay sau trận đòn do bị vỡ gan, mất máu nặng.
Sau khi gây án 1 ngày cả 9 đối tượng trên đến công an huyện Nghĩa Đàn đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.
Với những hành vi nói trên, chiều ngày 11-3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lô Minh Sơn 14 năm tù giam. 8 đồng phạm khác lãnh từ 7 đến 9 năm tù giam.