Ngô Văn Hải và đồng bọn lãnh 41 năm tù
(NLĐO) - Ngày 21-7, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án mua bán thuốc lắc (chất ma túy) đầu tiên ở thành phố này do Nguyễn Thị Bích Loan và đồng bọn thực hiện. Toà tuyên phạt Ngô Văn Hải và đồng bọn tổng cộng 41 năm tù về tội danh trên.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Tháng 12-2006, Nguyễn Thị Bích Loan (SN 1969, trú tổ 32 Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) gặp Nguyễn Văn Tiến (SN 1981, trú 35 Lê Đại Hành, thành phố Hải Phòng; hiện đang bỏ trốn) tại vũ trường Phương Đông, thành phố Đà Nẵng.
Tiến rủ Loan nhận ma túy tổng hợp (thuốc lắc) của y để bán cho các đối tượng. Từ tháng 12-2006 đến tháng 2-2007, Loan cùng chồng là Nguyễn Đức Minh (SN 1965, trú tổ 32 Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) mua của Nguyễn Văn Tiến và Ngô Văn Hải (SN 1983, trú xã An Thái, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) tổng cộng hơn 800 viên ma túy tổng hợp để bán trên địa bàn Đà Nẵng.
Vợ chồng Loan sau khi mua thuốc lắc thì tự đi bán và giao một phần cho Nguyễn Trần Bích Tiên (SN 1983, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đi bán cho các con nghiện với giá 250.000 đồng/viên.
Vợ chồng Loan và Ngô Văn Hải đã lần lượt bị công an bắt quả tang đang bán ma túy vào ngày 2-2 và 3-2-2007. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ được hơn 600 viên ma túy tổng hợp với trọng lượng 177,709 gam.
Theo TTXVN, xét thấy đây là hành động hết sức nguy hiểm của Hải và đồng bọn gây nguy hại cho xã hội nên cần phải nghiêm khắc trừng trị. Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Hải 16 năm tù; Nguyễn Thị Bích Loan 10 năm tù; Nguyễn Đức Minh 8 năm tù; Nguyễn Trần Bích Tiên 7 năm tù. Đồng thời, tịch thu tiêu huỷ toàn bộ số lượng ma tuý tổng hợp nói trên.