Nguyên bí thư huyện ủy bao chiếm hơn 10.000 m2 đất công!
Đó là ông Đặng Thành Năng (Ba Triết), nguyên tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Long Hồ nhiệm kỳ 7 (2001-2005)
Năm 1989 khi còn đương chức, ông Đặng Thành Năng “chiếm” lô đất ruộng rộng 2.910 m2 ở ấp Phước Trinh B, xã Long Phước (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Khi bị tố cáo, ông Năng một mực cho rằng bị oan bởi lô đất này đã bị UBND xã thu hồi giao cho nông dân canh tác. Nhưng thực tế từ đó đến nay, người nông dân may mắn không ai khác hơn là ông Đặng Văn Tám, chú ruột của ông Năng và ông Tám cho biết thửa ruộng này do ông bí thư cho mượn chứ không có Nhà nước nào cấp.
Năm 1999 vẫn dưới chiêu bài “khó khăn về nhà ở”, ông Năng tiếp tục được ưu ái lô đất rộng 1.600 m2 ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh (Long Hồ). Nhưng ngoạn mục nhất có thể kể đến phi vụ đất đai ở xã Hòa Phú. Năm 1979, ông Năng nại lý do không có đất đai nhà cửa nên được tỉnh tiếp tục ưu ái thêm 5.311 m2 đất ao, vườn ở ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú. Đến khi tỉnh quy hoạch khu công nghiệp Hòa Phú, lô đất của ông Năng được tỉnh bồi hoàn 135.997.000 đồng.
Ngoài các lô đất đã nêu trên, bà Nguyễn Thị Thu Nga, vợ ông Năng, đang đứng tên sở hữu 3 thửa đất ở ấp Tân Bình và Tân Hưng (thuộc xã Tân Hạnh) với tổng diện tích 951 m2; ông Năng đứng tên sở hữu 3 thửa đất khác ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh với tổng diện tích 1.068 m2. Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long, tổng diện tích đất mà gia đình ông cựu bí thư Huyện ủy Long Hồ đang sở hữu lên đến 10.460 m2.
Đất đai bề bề nhưng lúc đương chức ông cựu bí thư huyện ủy vẫn sẵn sàng vơ vét thêm tài sản khi có điều kiện. Nổi đình nổi đám là phi vụ mua căn nhà trụ sở cũ của Bưu điện xã Phú Quới thuộc sở hữu Nhà nước. Căn nhà này được UBND xã Phú Quới rao bán với giá bằng 4 căn nhà tình nghĩa (tương đương 60 triệu đồng). Ngay lập tức bà Nga nộp đơn xin mua và được xã Phú Quới ưu ái xét bán nhà cho bà Nga. Điều đáng lưu ý là khi làm giấy tờ mua bán căn nhà trụ sở Bưu điện Phú Quới cũ chỉ rộng có 88 m2 nhưng không hiểu hai vợ chồng ông cựu bí thư phù phép như thế nào mà được UBND xã Phú Quới và huyện Long Hồ tăng diện tích lên 220 m2.
Năm 2005, từ đơn thư tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Sau khi sự thật được phơi bày, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long đã đề nghị Thường vụ Tỉnh ủy và Thường vụ Huyện ủy Long Hồ kiểm điểm ông Đặng Thành Năng. Tuy nhiên cho đến nay, ngoài việc ông Đặng Thành Năng thôi làm bí thư Huyện ủy Long Hồ thì mọi việc đều chìm vào im lặng.