Nhát dao chí mạng và 15 năm tù
(NLĐO)- Chỉ vì xích mích nhỏ, Lê Minh Đức rút dao đâm thẳng vào ngực khiến Lê Văn Hoá (SN 1991, trú xã Đức An, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) gục ngay tại chỗ và tử vong sau đó.
Khoảng 8 giờ ngày 22-10-2009, Lê Minh Đức (SN 1988, trú xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ) đến trường PTTH Trần Phú (huyện Đức Thọ) để gặp người yêu đang học lớp 12 ở trường này.
Trong lúc chờ người yêu tan lớp, Đức vào quán nước của bà Đinh Thị Thu gần trường để chờ thì gặp Nguyễn Tuấn Cường (trú cùng xã). Thấy Cường bị sưng mặt và không vào học nên Đức hỏi thăm. Cường trả lời mấy hôm trước bị đánh và lúc đó cũng đang bị một nhóm thanh niên làng khác chặn ở cổng trường.

Lê Minh Đức trước vành móng ngựa
Nghe vậy, Đức đi gọi thêm “viện binh” nhưng bất thành. Quay lại quán, Đức và Cường gặp Lê Văn Hoá cùng nhóm bạn gồm Lê Xuân Quý, Đinh Thăng Long, Nguyễn Viết Vỵ và Trần Viết Thành. Trước đó, Thành có kể cho cả nhóm nghe chuyện đánh nhau với Cường hôm trước.
Thấy Hóa căn vặn Cường, Đức liền đi vào. Chỉ sau vài câu lời qua tiếng lại, Hóa lao vào đánh Đức. Tránh được, Đức rút ngay dao nhọn trong người ra, đâm một nhát trúng vào ngực Hóa.

Người thân và di ảnh của Lê Văn Hoá tại phiên toà
Hóa chạy được vài bước thì gục xuống. Đức giơ dao lên dọa: “Ai vào là tao đâm” rồi kêu người đưa Hóa đi cấp cứu. Sau đó, Đức đón xe ra Vinh lánh nạn. Do vết thương quá nặng, Hóa tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi biết tin Hóa chết, Đức về đầu thú tại công an huyện Đức Thọ.
Với những hành vi nói trên, ngày 15-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Lê Minh Đức 15 năm tù giam về tội “cố ý giết người”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 50,8 triệu đồng.