Những ai đã tiếp tay cho Trần Văn Giao?
Theo dự kiến, ngày 20-7, TAND TPHCM sẽ đưa trùm lừa đảo Trần Văn Giao và đồng bọn ra xét xử. Đây là vụ án mà người bị hại lên tới 265 người, số tiền chiếm đoạt trên 16 tỉ đồng và gần 1.600 lượng vàng
Là giám đốc của hai Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Đông Phương và Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Hải Đăng, Trần Văn Giao đã “qua mặt” một số cán bộ có thẩm quyền và thông qua các dự án xin giao đất để lừa đảo.
Bán đất của đối tác, bán cả trại gà
Nắm bắt được thông tin UBND TPHCM có chủ trương không giao đất cho các đơn vị quốc doanh không có chức năng xây dựng, nếu có nhu cầu phải liên doanh với đơn vị có chức năng để xin giao đất thực hiện dự án. Trần Văn Giao đã thành lập 2 công ty kinh doanh đất đai (Đông Phương và Hải Đăng) chỉ trong vòng 2 năm để được “liên doanh” với các đơn vị quốc doanh. Sự tính toán của Trần Văn Giao lập tức có hiệu quả khi trong vòng 6 năm (1995-2001), hai công ty của Trần Văn Giao đã xin được nhiều dự án giao đất. Có đất trong tay, bằng những mánh khóe lừa đảo, Trần Văn Giao đã “biến hóa” để qua mặt không ít đối tác và cả những cơ quan có thẩm quyền.
Do có nhu cầu xin giao đất làm nhà ở cho CB-CNV Văn phòng Tổng Công ty Thuốc lá nên ông Nguyễn Thái Sinh, nguyên tổng giám đốc và Trần Văn Giao đã ký hợp đồng hợp tác với nội dung xin 18.000 m2 đất để cùng đầu tư xây dựng nhà ở cho CB-CNV và kinh doanh với giá 6,48 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Đông Phương được sử dụng 8.000 m2 và Tổng Công ty Thuốc lá được sử dụng 10.000 m2. Sau đó huyện Thủ Đức được đổi thành quận nên hai bên đã ký phụ kiện với nội dung Tổng Công ty Thuốc lá được sử dụng 13.000 m2 trong tổng số 15.876 m2 (diện tích thay đổi do trừ diện tích đất của ông Lê Tấn Nghiệp vì không thỏa thuận đền bù được). Như vậy với diện tích đất được xây dựng là 11.720,5 m2, phía Tổng Công ty Thuốc lá được 9.596,6 m2, Công ty Đông Phương chỉ được 2.123 m2. Mặc dù chỉ được sử dụng một phần ít ỏi đất xây dựng, nhưng Trần Văn Giao đã lần lượt bán hết số đất của mình và “tiện tay” bán luôn một phần đất của đối tác. Tổng cộng trong “phi vụ” làm ăn này, Trần Văn Giao đã “vung tay quá trán” 344 m2 đất của Tổng Công ty Thuốc lá để bỏ túi trên 1,5 tỉ đồng.
Ngoài những “phi vụ” động trời trên, Trần Văn Giao còn ngang nhiên mang đất của một số đơn vị khác bán lấy tiền đút túi. Đó là vụ Trần Văn Giao lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của ông Huỳnh Văn Ba (giám đốc Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng) đã mang cả trại gà Xuân Hiệp mà Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng đã ủy nhiệm cho công ty của Giao thực hiện dự án nhà ở cho CB-CNV bán cho Nguyễn Anh Tuấn (giám đốc Công ty Hoàng Lê) để bỏ túi gần 700 triệu đồng...
Hợp đồng hết hiệu lực vẫn được giao trên 70.000 m2 đất
Ngoài Tổng Công ty Thuốc lá, Trần Văn Giao còn được một số công ty thuốc lá là thành viên “chọn mặt gởi vàng”. Để có đất giải quyết nhu cầu nhà ở cho CB-CNV, Công ty XNK thuốc lá “bắt tay” với Công ty Đông Phương, sau đó được Giao ủy nhiệm sang Công ty Hải Đăng cũng của Trần Văn Giao. Tiếp đó, ông Trương Tấn Huệ, giám đốc Công ty Nguyên liệu Thuốc lá Nam, cũng ký hợp đồng xin đất với Công ty Hải Đăng cho “có chị có em”. Tuy nhiên, cả hai dự án này, Công ty Hải Đăng đều không thực hiện đúng hợp đồng nên hợp đồng đã bị thanh lý và mặc nhiên bị hủy bỏ. Thế nhưng với 2 bản hợp đồng hết hiệu lực này, Trần Văn Giao đã qua mắt không ít cán bộ có chức quyền một cách dễ dàng để xin giao 73.228 m2 đất của 2 dự án. Ngày 27-5-1997, theo đề xuất của ông Nguyễn Hữu Thành (chuyên viên tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ), ông Lê Văn Năm (nguyên kiến trúc sư trưởng TP) chấp thuận và ký phiếu trình UBND TPHCM thuận địa điểm đất xây dựng khu nhà ở cho CB-CNV. Do đó, ngày 11-12-1997, UBND TPHCM đã ký văn bản thuận địa điểm và Sở Kế hoạch - Đầu tư đã tiếp nhận dự án này. Mặc dù trong hồ sơ vụ án có các hợp đồng ký kết đã hết hiệu lực nhưng các cán bộ kể trên đã không kiểm tra thực tế cũng như hợp đồng nên sau khi nghiên cứu, ông Nguyễn Huy Linh (chuyên viên) đã đề xuất lên ông Trần Thì (trưởng phòng hạ tầng), ông Huỳnh Kim Phát (nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư) ra quyết định chấp thuận dự án. Sau khi kiểm tra hồ sơ, ông Ngô Huy Phan (chuyên viên) đã thông qua lãnh đạo phòng giao thuê đất (bà Nguyễn Thị Cẩm Vân) và trình ông Nguyễn Thanh Nhàn (phó giám đốc Sở Địa chính -Nhà đất) thuận trình UBND TPHCM làm thủ tục giao đất. Ngày 11-5-2001, Chính phủ đã quyết định giao 73.228 m2 đất cho công ty của Trần Văn Giao.
Hành vi của một số cán bộ nêu trên được VKSND Tối cao nhận định là thiếu trách nhiệm. Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa phát hiện các ông bà nói trên có tiêu cực, vụ lợi nên đã đề nghị xử lý nghiêm về mặt hành chính.
Chính sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ kể trên đã tiếp tay cho Trần Văn Giao làm “bốc hơi” hàng chục tỉ đồng của Nhà nước và lừa đảo thêm 141 khách hàng bằng cách ký bán 158 lô trùng (bán hai lần) trong số đất được cấp để chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.