Phó Văn phòng UBND tỉnh dính sâu vào chuyện chia đất?
Đó là ông Thiệu Ngọc Tâm với lá thư tay gửi chủ tịch UBND huyện Long Hồ “tham mưu” danh sách những người được ưu tiên thuê đất
Ngày 18-9, phóng viên Báo NLĐ đã liên hệ với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long xung quanh vấn đề: Gần 20 cán bộ đầu ngành của huyện Long Hồ thuê đất cồn với giá rẻ, sau đó cho thuê lại, chúng tôi đều nhận được câu trả lời: Tỉnh chỉ mới biết sau khi bài báo ra và sẽ cho xem xét mức độ sai phạm để làm việc với báo chí sau.Thanh tra tỉnh đã biết, nhưng...
Chúng tôi đến gặp ông Huỳnh Văn Nhiệm, Phó Chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, ông Nhiệm cho biết: Chuyện cán bộ đầu ngành huyện Long Hồ thuê đất cồn với giá rẻ, chúng tôi đã biết cách đây vài tháng, nhưng chưa kịp lên kế hoạch để... thanh tra. Tuy nhiên, ông Nhiệm bày tỏ quan điểm: Nếu các cán bộ của huyện Long Hồ thuê đất để nuôi cá đúng như mục đích của dự án thì sẽ xem xét lại, còn nếu thuê đất với giá rẻ để cho thuê lại thì đó là việc làm hoàn toàn sai. “Nếu chúng tôi thanh tra ra các cán bộ có dấu hiệu “thuê giả” sẽ đề nghị thu hồi đất. Nếu nặng sẽ đề nghị khởi tố. Nhưng có một điều chúng tôi rất bất bình cũng như người dân là danh sách những người thuê đất cồn này hầu hết là các quan chức!” - ông Nhiệm nói.
Em gởi anh sơ đồ cấp đất cho từng cá nhân
Trong khi tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đã phát hiện được bức thư tay của một quan chức tỉnh Vĩnh Long “tham mưu” cho ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, về chi tiết của các lô đất cho thuê này. Ông Nhiệm xác nhận đây chính là bút tích của phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thiệu Ngọc Tâm. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư tay của phó chánh Văn phòng tỉnh Vĩnh Long gởi ông chủ tịch UBND huyện Long Hồ:
“Kính gởi: Anh Bảy Tuấn (Chủ tịch UBND huyện Long Hồ)
Em gởi anh sơ đồ giao cấp đất của huyện cho từng cá nhân, em nói thêm cụ thể các lô đất này, như sau:
1/ Phạm Thị Thùy Trinh (con gái của chủ tịch tỉnh Phạm Văn Đấu- PV) đứng tên, nhưng thực tế là 2 người (của Trinh và Lê Tân Tiến, tài xế anh Sáu – ông Phạm Văn Đấu-PV).
2/ Thiệu Ngọc Tâm, cũng 2 người (của em và ông Tây Văn Chung, bạn em, cùng chịu chi phí đầu tư, đào ao và hùn vốn nuôi).
3/ Anh Tuyền (một mình).
4/ Lê Văn Mau (2 người-nay đã phá sản nợ trên 3,5 tỉ đồng, trong đó nợ của hội bên em trên 500 triệu đồng và hiện nay giao cho hội cho thuê, thu nợ từ từ).
5/ Nguyễn Văn Lượng (2 người, anh Lê Đắc Tài, chủ xe Kim Mã, cùng chịu chi phí đào ao và hùn vốn nuôi).
6/ Lê Văn Bảnh (2 người, cùng anh Hai Tiến cùng chi phí đào ao, hùn vốn nuôi).
Như vậy: thực tế mỗi người có 1 ao, diện tích 4.500-5.000 m2/ao.
So với diện tích thuê chỉ làm được chưa tới phân nửa, phần này chắc anh biết.
Còn hùn vốn thì anh em nào thích góp vốn thì hội sẵn sàng, nhưng hiện nay anh em rút ra hết, chỉ còn anh em “bám trụ” thôi. Vài hàng đến anh, có gì anh điện em...
![]() |
| Thư tay của ông Thiệu Ngọc Tâm gởi chủ tịch UBND huyện Long Hồ |
Như vậy, việc chia chác đất cồn để thuê với giá bèo, sau đó cho người khác thuê lại còn có cả quan chức của tỉnh Vĩnh Long, trong đó có cả con gái, tài xế của ông chủ tịch tỉnh!?
