Tạm giữ 4 người để điều tra
Ngày 5-9, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định các loại xác thú, để làm cơ sở nhằm khởi tố vụ án nấu cao hổ tại phòng 103 B5 - tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội).
Mở rộng điều tra thành vụ án điểm
Theo điều 190 Bộ Luật Hình sự, những người xẻ thịt hổ để nấu cao vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.
CQĐT đã ra lệnh tạm giữ 4 người liên quan là chủ lò nấu cao Nguyễn Thị Thanh (SN 1967), hộ khẩu Mường Khương (Lào Cai) đã thuê lại căn hộ này từ 3 năm nay, cùng 3 người tham gia nấu cao tại hiện trường là Chu Văn Biên (SN 1964), Nguyễn Đức Thiệp (SN 1969) cùng ở Đại An (Thanh Ba, Phú Thọ) và Trần Văn Đế (SN 1973) ở Du Nội, Mai Lâm (Đông Anh, Hà Nội).
Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng có ý kiến chỉ đạo nhanh chóng mở rộng điều tra và xem đây là vụ án điểm.
Đội trưởng đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – PC15, trung tá Lê Hồng Sơn cho rằng, việc bà Thanh thực hiện nấu cao động vật hoãng dã, đặc biệt là cao hổ trong 3 năm liên tiếp có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Theo ông Sơn, người dân xung quanh đã nhiều lần có kiến nghị chính quyền địa phương phải xử lý gia đình bà Thanh nấu cao động vật gây ô nhiễm môi trường sống nhưng không thấy xử lý cho thấy hành vi vi phạm của bà Thanh gần như công khai.
Ngày 5-9, Đội trưởng Đội Kiểm lâm đặc nhiệm (Cục Kiểm lâm) Nguyễn Phi Truyền cho biết, thông thường, các vụ mua bán xương, thịt hổ để nấu cao, khách hàng (thường gọi là cổ đông) thường trực tiếp chứng kiến cảnh xẻ thịt hổ và theo dõi quá trình nấu cao để bảo đảm chất lượng “hàng”. Do vậy, trong số 3 người có mặt tại hiện trường khi hổ được xẻ thịt có thể là cổ đông.
Xẻ thịt hổ nấu cao diễn ra ở nhiều nơi
Đội trưởng Nguyễn Phi Truyền cho hay, đến đêm 4-9, toàn bộ số tang vật trong vụ khám phá lò nấu cao đã được chuyển đến cất giữ tại Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.
Theo ông Truyền, cho đến thời điểm này, các quy định pháp luật vẫn khẳng định, không được xẻ thịt hổ để nấu cao, kể cả hổ nuôi.
Đối với số tang vật tịch thu tại lò nấu cao của Nguyễn Thị Thanh, theo quy định hiện hành sẽ phải tiêu hủy toàn bộ, việc này còn có ý nghĩa răn đe. Tuy nhiên, do số lượng lớn tang vật gồm thịt, xương, da hổ, đầu bò rừng, ngà voi, linh dương... nên việc tiến hành tiêu hủy phải xin ý kiến của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT.
Ông Truyền cũng cho biết, việc nấu cao hổ hiện nay vẫn diễn ra ở nhiều nơi, tuy nhiên sự công khai, ngang nhiên đã giảm so với những năm trước.
“Đặc biệt đối với việc các gia đình tự mua hổ về nấu thì lực lượng chức năng rất khó phát hiện và xử lý” – ông Truyền chia sẻ.
Cũng theo ông Truyền, hiện tại mới chỉ phát hiện các đường dây vận chuyển động vật hoang dã bên kia biên giới chuyển về qua các đường từ cửa khẩu tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh... mà chưa thấy có hiện tượng vận chuyển qua đường Lào Cai (quê của Nguyễn Thị Thanh).
Để xác định rõ nguồn gốc của hổ, cơ quan chức năng sẽ phải gửi mẫu đến Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật và cơ quan khoa học hình sự để làm rõ thời điểm hổ bị giết. Hiện tại, việc này vẫn chưa được tiến hành.
Ông Truyền cho rằng, thời gian qua vẫn có một số địa phương đã tận dụng các tang vật thu được từ các vụ khám phá đường dây buôn bán, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã rồi phát mại để tận thu cho ngân sách, đây là việc làm không đúng.
|
Bất chấp pháp luật Tại ngôi nhà và kho bà Nguyễn Thị Thanh thuê để hành nghề nấu cao, người dân xung quanh phản ứng về việc cơ sở này hoạt động nhiều năm nay nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý. Thậm chí bất chấp pháp luật, chủ lò còn ngang nhiên đốt lò nấu cao ngay giữa sân chơi của khu phố. Một người dân ở sát vách lò nấu của bà Thanh cho hay, mùi hôi, thối, tanh, ngấy thường xuyên làm khổ người dân xung quanh và kéo dài nhiều năm nay. Tổ dân phố đã có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương xử lý việc gây ô nhiễm, tuy nhiên đến nay, sự việc chưa từng được giải quyết. Khách đến mua bán rất đông, chủ yếu là khách đi ô tô và giàu có. T.Dũng |