Thay đổi tội danh nhờ kết quả giám định giấy chứng sinh

(NLĐ) - Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa chấp nhận kháng cáo, sửa án sơ thẩm, chuyển tội danh từ “Hiếp dâm trẻ em” sang “Giao cấu với trẻ em” đối với bị cáo T.V.M (SN 1990, quê Long An), đồng thời tuyên phạt bị cáo M. 3 năm tù.

Trước đó, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo M. 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” (Báo Người Lao Động ngày 7-2 có bài “Bi kịch từ yêu sớm”).

M. và em P.T.T.T có quan hệ yêu đương nhưng bị gia đình M. ngăn cấm. Sau đó, M. đưa T. về nhà mình sống chung như vợ chồng. Tháng 12-2010, biết T. mang thai được 7 tuần tuổi, gia đình T. đã làm đơn tố cáo M.

Tại phiên phúc thẩm tháng 1-2012, T. khẳng định SN  1995, không phải năm 1997 (như tòa sơ thẩm nhận định). HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để làm rõ lời khai của T. Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Long An, giấy chứng sinh của T. bị tẩy sửa bằng bút bi từ ngày 7-11-1996 thành ngày 17-11-1997.