Thu hồi những phần đất cấp sai đối tượng

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thanh Bê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 23-10

Ông Nguyễn Thanh Bê cho biết, sau khi Báo Người Lao Động ra ngày 23-10 có bài phản ánh về việc UBND thị xã Bạc Liêu ra quyết định cấp 122 ha đất công ở phường Nhà Mát cho cán bộ, quan chức của thị xã và cấp tỉnh, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo cho UBND thị xã Bạc Liêu và các ngành chức năng trong tỉnh khẩn trương điều tra, xem xét vụ việc.

Thu hồi số tiền sang nhượng đất

UBND tỉnh Bạc Liêu sẽ rà soát lại danh sách 67 người được cấp đất và những ai hiện đang sử dụng thật sự phần đất được cấp. Qua đó, nếu người được cấp đất không đúng đối tượng là cán bộ công chức khó khăn về kinh tế thì sẽ bị thu hồi lại để cấp cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc Khmer không đất hoặc quy hoạch khu đất đó đúng với quy hoạch của ngành tài nguyên- môi trường. Riêng trường hợp người nào được cấp đất nhưng đem cho thuê hoặc sang nhượng vì không có nhu cầu sử dụng thì ngoài việc bị thu hồi đất, người đó còn phải nộp lại khoản tiền cho thuê hoặc sang nhượng đất để sung vào công quỹ.

Cũng trong ngày 23- 10, tiếp tục điều tra, chúng tôi được biết chủ trương của tỉnh Bạc Liêu là với 122 ha đất công nêu trên, không chia chác, chỉ giao cho người dân sử dụng tạm. Mặc dù vậy, UBND thị xã Bạc Liêu không những giao cấp đất sai đối tượng mà còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho nhiều người trong tổng số 67 người được cấp đất. Tiếp xúc với chúng tôi, ông Huỳnh Xuân Mới, Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường (TN- MT) thị xã Bạc Liêu, cho biết trong số những người được cấp giấy CNQSDĐ, có 3 cán bộ trước đây công tác tại bộ phận đăng ký đất đai và bộ phận địa chính của thị xã là ông Võ Thanh Tòng, ông Trần Ngọc Thanh và ông Nguyễn Văn Duẫn, hiện đã chuyển sang công tác tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh.

Sẽ xử lý nghiêm

Trả lời hướng xử lý về vấn đề này, ông Bê nhấn mạnh: Đây thật sự mới là... chuyện lớn. Tỉnh sẽ chỉ đạo cho thanh tra. Nhưng dù có được cấp giấy CNQSDĐ hay không, tỉnh cũng sẽ kiên quyết thu hồi lại phần đất đó.

Đối với những lãnh đạo của UBND thị xã Bạc Liêu trước đây đã ký quyết định cấp 122 ha đất cho cán bộ, quan chức, ông Bê nói: Nếu người ký quyết định không vì mục đích vụ lợi thì có thể xử lý nhẹ hơn. Còn nếu người ký lợi dụng sơ hở chủ trương của Nhà nước rồi đưa người thân của mình vào danh sách “công chức khó khăn” để cấp đất thì chắc chắn sẽ phục hồi điều tra (vì hầu hết những người nay hiện đã về hưu hoặc chuyển sang công tác ở cương vị khác) để xử lý một cách nghiêm minh.

Chủ sạp báo bị buộc phải xé bỏ tờ rơi giới thiệu bài báo

Chiều 23-10, nhiều sạp báo trên địa bàn thị xã Bạc Liêu phản ánh với PV Báo NLĐ rằng sau khi nhận thấy các sạp báo có treo tờ rơi giới thiệu nội dung bài viết về vụ 67 cán bộ, quan chức được cấp 122 ha đất công đăng trên Báo Người Lao Động, có 2 người đàn ông đã đến yêu cầu chủ sạp phải tháo xuống, xé bỏ những tờ rơi đó và tuyệt đối không được dán lên nữa. Trước việc làm khó hiểu của 2 người đàn ông này, nhiều người dân tỏ rất bất bình và đặt ra câu hỏi: Phải chăng 2 người đàn ông này có tên trong danh sách được nêu trong bài báo hay có sự chỉ đạo của một ai đó đến xé bỏ những tờ rơi với mục đích che đậy những việc làm sai trái của mình?