Thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cấp sai

Ngày 19-10, ông Lê Văn Tính, Chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), ký bản báo cáo kết quả giải quyết hai khu đất 47 ha và 122 ha thuộc phường Nhà Mát, thị xã Bạc Liêu đã bị “xài chùa” và cấp sai cho hàng loạt cán bộ từ cấp thị xã đến cấp tỉnh (Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh từ tháng 10 đến tháng 12-2006 - ảnh).

Khu 122 ha sẽ trở thành khu sản xuất tôm giống

Theo báo cáo, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu, UBND thị xã Bạc Liêu tiến hành rà soát lại khu đất 122 ha và đã xác định được có 49 hộ (trong đó có nhiều hộ sang nhượng lại trên diện tích của cùng một chủ hộ) đang canh tác nuôi trồng thủy sản. Vì đây là nguồn đất công, nên UBND thị xã Bạc Liêu đã ra 41 quyết định mới hủy bỏ toàn bộ những quyết định giao quyền sử dụng đất sai quy định trước đây do một số lãnh đạo của thị xã đã ký.

Sau khi hoàn tất việc thu hồi, 64 ha trong khu này sẽ được triển khai thành dự án sản xuất tôm giống do Bộ Thủy sản đầu tư (đường, điện, nước...); 58 ha đất còn lại dùng để bố trí cho những hộ dân bị thu hồi đất sản xuất ở một số dự án trên địa bàn thị xã.

Hủy bỏ những giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do “chạy chọt” mà có - Xem xét xử lý trách nhiệm của các quan chức làm sai

Liên quan đến khu đất này, UBND thị xã Bạc Liêu cũng đã ra quyết định hủy bỏ 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà 3 cán bộ của ngành địa chính thị xã lúc bấy giờ đã “chạy chọt” mà có, gồm: ông Nguyễn Văn Duẫn (2 ha), chánh văn phòng Sở LĐ-TB-XH tỉnh, nguyên cán bộ địa chính thị xã; ông Trần Ngọc Thanh (2 ha), cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã và ông Văn Thanh Tòng (2 ha), cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã.

Đô thị mới sẽ hình thành trên khu đất 47 ha

Cũng theo báo cáo của UBND thị xã Bạc Liêu, qua kiểm tra khu đất 47 ha đã xác định được 11 hộ thuê để sản xuất tôm giống (đã hết thời hạn hợp đồng) hiện còn đang sử dụng và 9 cán bộ “mượn” đất để nuôi trồng thủy sản (gần 100.000 m2). Trước tình hình này, UBND thị xã đã làm việc trực tiếp với các hộ đang canh tác trong khu vực này về chủ trương thu hồi đất.

Theo ông Lê Văn Tính, UBND thị xã Bạc Liêu đã lập xong phương án hỗ trợ và thu hồi toàn bộ diện tích trong khu đất này để triển khai dự án khu đô thị mới ven biển của thị xã. Hiện thị xã đang kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đến đầu tư vốn lập dự án xây dựng khu đô thị mới này trong tương lai.

Về phía các hộ trước đây đã thuê đất sản xuất tôm giống trong khu đất 47 ha, ông Tính cho biết sẽ khuyến khích họ tiếp tục chuyển sang sản xuất tại khu đất sản xuất tôm giống của Bộ Thủy sản nằm trong khu đất 122 ha sẽ được hình thành trong thời gian tới.

Kiểm điểm những cán bộ cố tình làm sai

Theo đánh giá trong bản báo cáo của UBND thị xã Bạc Liêu, vì nhận thức việc mình được cấp đất là sai chủ trương và sai đối tượng, nên tất cả cán bộ đều thống nhất giao trả lại toàn bộ phần đất mà họ đang sử dụng. Tuy nhiên, nhiều hộ đã yêu cầu địa phương hỗ trợ công đào đắp và giá trị tài sản còn lại trên phần đất bị thu hồi. Yêu cầu này đã được UBND thị xã Bạc Liêu trình lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Riêng về trường hợp xử lý những cán bộ, lãnh đạo của UBND thị xã Bạc Liêu trước đây mặc dù biết hai khu đất 122 ha và 47 ha là đất công, nhưng vẫn cố tình ký quyết định giao đất cho hàng loạt cán bộ từ cấp thị xã đến cấp tỉnh theo dạng “tình thương mến thương”, ông Tính cho rằng trước mắt lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu những người này làm kiểm điểm để căn cứ vào đó xử lý.

Theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, có ít nhất 3 lãnh đạo là chủ tịch và phó chủ tịch UBND thị xã Bạc Liêu các thời kỳ trước đây sẽ bị xử lý vì đã cố tình ký quyết định giao hai khu đất này, gây bất bình trong dư luận suốt thời gian dài.