Tống đạt cáo trạng đến 29 bị can

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất và tống đạt cáo trạng đến 29 bị can trong vụ án Đặng Hữu Quý và đồng bọn phạm tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản, cố ý làm trái, nhận hối lộ và lừa dối khách hàng xảy ra tại công trình LPG Thị Vải thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo cáo trạng, 56 cá nhân và đại diện cho các đơn vị có liên quan đến vụ án.

Công trình xây dựng đường ống, kho cảng LPG Thị Vải là một phần trong dự án hệ thống thu gom và vận chuyển khí Bạch Hổ - Thủ Đức được Chính phủ phê duyệt thiết kế với tổng trị giá 147.416.288 USD, được khởi công xây dựng tháng 10-1997, hoàn công vào tháng 5-2001.

Nhưng đến tháng 8-2001, công trình xây dựng vẫn chưa hoàn công do tồn đọng về công nghệ chưa được khắc phục; hoặc ngay trong quá trình thi công một số hạng mục chính của công trình, như: Móng gối đỡ đường ống công nghệ; nền nhà đặt thiết bị điện và nền nhà đặt thiết bị điều khiển đã bị lún, sụt; đặc biệt là hệ thống van đóng ngắt khẩn cấp đã bị hỏng ngay trong khi chạy thử do bị những người thi công ăn xén tiền mua thiết bị, lắp đặt thiết bị không đúng chủng loại theo thiết kế kỹ thuật… Từ đó dẫn đến hậu quả phải chi phí thêm hơn 14,5 tỉ đồng và 732.550 USD để khắc phục.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan An ninh điều tra đã vào cuộc, quá trình xác minh điều tra làm rõ 15 hành vi vi phạm pháp luật trong thiết kế, thi công xây dựng công trình LPG Thị Vải.

Đó là hành vi của Đặng Hữu Quý, Đào Tuấn Dũng, Nguyễn Trọng Nhung, Bỳ Văn Tứ trong việc lập thiết kế chi tiết và phê duyệt thiết kế chi tiết hệ thống móng gối đỡ đường ống công nghệ, gây thiệt hại hơn 5,6 tỉ đồng.

Ngày 19-10-1998, Đặng Hữu Quý, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí đã ký Hợp đồng số 11/98 với Chu Tất Chính, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng công trình biển thuộc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí thuê Viện Xây dựng công trình biển thiết kế chi tiết móng của các gối đỡ ống, cầu vượt tại các vị trí hào đặt ống cắt qua đường, móng và hầm bể của các bể nhỏ, kết cấu hào cáp, móng cáp và móng gối đỡ cho móng cáp, móng máy bơm, móng máy phát điện, máy nén khí trong kho cảng LPG Thị Vải với giá 157 triệu đồng.

Khi Chu Tất Chính đưa bản vẽ báo cáo với Đào Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế thuộc Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí, Dũng yêu cầu Chu Tất Chính phải thiết kế các móng gối đỡ đường ống công nghệ là móng nông. Đồng thời, Đào Tuấn Dũng còn dùng bút dạ đánh dấu trực tiếp lên 5 bản thiết kế tổng hợp vị trí móng gối đỡ phải là móng nông.

Đến tháng 7-1999, các bản vẽ thiết kế móng gối được Chu Tất Chính vẽ lại hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Đào Tuấn Dũng. Quá trình giám sát thiết kế hệ thống móng đường ống công nghệ mà Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí thuê Viện Công trình biển thiết kế, các ông Lê Hữu Thắng, Nguyễn Xin là Phó Giám đốc Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí có ý kiến về phương án móng nông là không phù hợp.

Vụ việc được báo cáo với Nguyễn Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã chủ trì cuộc họp vào ngày 3-7-1999 để thống nhất phương án ưu điểm nhất. Nhưng sau đó, Đặng Hữu Quý, Giám đốc Công ty Tư vấn và Đầu tư xây dựng dầu khí vẫn chuyển toàn bộ hồ sơ thiết kế hệ thống móng đường ống công nghệ theo phương án móng nông để Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí xem xét và trình chủ đầu tư là Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu khí phê duyệt.

Mặc dù không có bản tính toán chi tiết, nhưng ngày 19-7-1999, Nguyễn Văn Sẽ, Phó phòng Kỹ thuật vẫn trình lên Bỳ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu khí duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết để tiến hành thi công theo phương án móng nông. Hậu quả là Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã phải chi thêm số tiền hơn 5,6 tỉ đồng để khắc phục tạm thời.

Đến tháng 8-2002, nền nhà đặt thiết bị điện lại tiếp tục lún, chỗ sâu nhất đến 60 cm. Do đó, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã phải chỉ đạo Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu khí ký hợp đồng với Viện Khoa học và Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng thiết kế và thi công chống lún, sụt nơi đặt các thiết bị điều khiển và các tủ điện của hai hạng mục với số tiền phải chi trả là trên 7,4 tỉ đồng…

Ngoài ra, còn trên 14 việc vi phạm khác đã làm tiêu tốn của Nhà nước nhiều tỉ đồng, như: Cố ý làm trái gây thiệt hại 335 triệu đồng khi thi công công trình của Xí nghiệp Sửa chữa các công trình dầu khí; tham ô 413,5 triệu đồng của các đối tượng Nguyễn Văn Tương, Bùi Anh Tuấn, Trần Thái Sơn trong việc thi công san lấp, đầm nén 2,8 ha nền công trình LPG Thị Vải; tham ô 653 triệu đồng tại Công ty Thiết kế và Xây dựng dầu khí và Công ty Tư vấn và Đầu tư xây dựng dầu khí; không chỉ có tham ô, tiêu cực tại công trình LPG Thị Vải, trong xây dựng, những người đầu tư, thi công còn có hành vi lừa dối khách hàng, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 165 triệu đồng…