Trùm sản xuất tân dược giả bị đề nghị 10-12 năm tù
(NLĐ) - Từ ngày 21 đến 26-12, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh đối với Huỳnh Ngọc Quang, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Pháp, và 14 đồng phạm.
Theo cáo trạng, từ năm 2006, Quang thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Pháp (Công ty Việt Pháp) kinh doanh dược phẩm. Đến năm 2008, Quang và anh trai là Huỳnh Văn Tiên thuê 2 nhà liền kề (quận Tân Phú - TPHCM) để sản xuất tân dược giả nhãn hiệu của các công ty nước ngoài, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Thủ đoạn của Quang là mua các loại thuốc tây giá rẻ do các công ty trong nước sản xuất hoặc thuốc trôi nổi xuất xứ từ Trung Quốc rồi thuê công nhân bóc tách vỉ, đặt làm các loại vỏ hộp, mác nhãn ngoại. Ngoài ra, Quang đầu tư nhiều loại máy móc dập thuốc, ép vỉ để các nhân viên đóng thuốc nội vào vỉ, hộp thuốc ngoại, đưa ra thị trường bán giá cao.
Tháng 1-2010, cơ quan điều tra đã bắt giữ nhiều nhân viên của Quang với tang vật là nhiều thùng thuốc giả, riêng Quang bỏ trốn, đến ngày 14-3-2011 thì bị bắt.
Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Quang vẫn tiếp tục tổ chức sản xuất thuốc tây giả với đường dây của Đặng Quốc Trị và các đồng phạm khác (đã được tách ra khởi tố, xử lý bằng một vụ án khác).
VKSND TPHCM đã đề nghị xử phạt Huỳnh Ngọc Quang và Huỳnh Văn Tiên mỗi bị cáo 10-12 năm tù; Lê Thị Kiều Hoanh (vợ bị cáo Tiên) từ 8-10 năm tù; 3 bị cáo trong vai trò đồng phạm với nhiệm vụ trực tiếp sản xuất thuốc giả từ 6-8 năm tù; các bị cáo còn lại giữ vai trò giao nhận hàng, đóng gói thuốc bị đề nghị từ 3-7 năm tù.
Chiều 26-12, tòa sẽ tuyên án.