UBND tỉnh bao che?
Nếu hoàn trả “tiền sử dụng đất” cho cán bộ được cấp đất thì không khác gì “biếu không” tiền Nhà nước
Vụ chia cấp đất cho hơn 200 cán bộ tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (Báo NLĐ đã phản ánh từ đầu tháng 9 đến tháng 11-2006) đang gây bất bình trong dư luận, vì kiểu xử lý “ông nói gà, bà nói vịt” của lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Nhìn lại vụ việc này cùng với cách “xử lý nghiêm” của những người có trách nhiệm, cho thấy những khuất tất cần được làm sáng tỏ.
Ưu ái quá mức
Ngày 5-12, tức sau một ngày Báo NLĐ đăng bài trả lời phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Tấn Hưng “Đề xuất của anh em là... có cơ sở!”, chúng tôi nhận được nhiều bức xúc của người dân huyện Đồng Phú. “Không chỉ bao biện cho cái sai của cấp dưới mà ông chủ tịch tỉnh còn nói không đúng sự thật!” – ông N.L.V, một người dân ở huyện Đồng Phú, nói.
Trả lời Báo NLĐ về việc đòi bồi thường đất công được chia theo giá hiện hành, ông Hưng cho rằng “đề xuất của anh em là đúng, vì trước đây, khi được giao đất, các cán bộ đều phải đóng một khoản tiền gọi là tiền sử dụng đất. Nay nếu thu hồi thì phải trả lại tiền cho anh em chứ”. Tuy nhiên, hồ sơ, tài liệu chúng tôi có trong tay cho thấy lãnh đạo UBND tỉnh chưa nắm hết sự việc hoặc cố tình lờ đi cái sai rành rành của cấp dưới. Cụ thể, trong báo cáo kết quả thanh tra đơn khiếu nại của một số hộ dân huyện Đồng Phú, đoàn thanh tra 612 (gồm Thanh tra tỉnh, Sở TN-MT, Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Phú...), ngày 13-7-2006, không hề thể hiện việc các cán bộ được cấp đất đóng tiền sử dụng đất. Thậm chí còn lờ luôn việc thực hiện nghĩa vụ thuế từ đó đến nay. Do đó, đoàn thanh tra đã yêu cầu Chi cục Thuế huyện Đồng Phú, UBND thị trấn Tân Phú lập danh sách các cán bộ, công chức đã được giao đất và cấp “sổ đỏ” để truy thu thuế sử dụng đất các năm trước chưa nộp.
Từ kết luận trên cho thấy, ngoài việc ưu ái cấp đất, các cán bộ lãnh đạo huyện Đồng Phú còn được “miễn” đóng thuế và còn được cấp “sổ đỏ” ngay khi nhận đất.
Không thể bao che
Dư luận cho rằng căn cứ theo kết luận thanh tra, nếu tỉnh hoàn trả “tiền sử dụng đất” cho số cán bộ được cấp đất thì không khác gì “biếu không” tiền Nhà nước cho các “quan”.
Theo người dân địa phương, “bồi thường theo đơn giá hiện hành” được hiểu là bồi thường theo giá thị trường. Hiện nay giá đất mặt tiền đường ĐT 741, nhất là cạnh trung tâm hành chính huyện, giá thấp nhất là 80 triệu đồng một mét ngang. Vậy, với diện tích được cấp (10 m x 30 m), các vị cán bộ thường vụ ngoài việc được nhận đất bên trong, còn bỏ túi sơ sơ vài trăm triệu đồng mỗi người!
Điều lạ lùng là cách “tự sửa sai” của lãnh đạo huyện Đồng Phú gây bất bình trong dư luận, nhân dân trong tỉnh lại được chính ông chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho rằng “đề xuất của anh em là có cơ sở (!?). Thậm chí, ông Nguyễn Tấn Hưng còn tỏ ý “trách móc” khi Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Luật trả lời báo chí: “Vụ này huyện đã lợi dụng sơ hở của tỉnh để làm bậy!”.
Sau thời gian tranh cãi, “trả treo”, đòi bồi thường đất công được chia; mới đây, vụ sai phạm đất đai này đã được Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đưa ra kết luận cuối cùng. Theo đó, giao UBND tỉnh Bình Phước thu hồi toàn bộ các lô đất đã cấp không đúng đối tượng tại trung tâm hành chính huyện Đồng Phú. Nhà nước chỉ hoàn tiền thuế sử dụng đất đã thu (nếu có), không tính lãi suất và trượt giá.
Dư luận đòi hỏi cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ hành vi tham nhũng đất đai của lãnh đạo huyện Đồng Phú và những cán bộ có liên quan.