VKSND quận Hải Châu né tránh trả lời nhiều câu hỏi

8 giờ sáng 27-8, Viện trưởng VKSND quận Hải Châu, bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, đã có buổi làm việc với phóng viên các báo (theo lịch tiếp dân) xung quanh việc Đỗ Hoài Phương Minh dùng kiếm đại náo tại sân bay Đà Nẵng

Bà viện trưởng khẳng định, đây là cuộc trao đổi với phóng viên các báo, không phải là cuộc họp báo, bởi VKS quận không có thẩm quyền tổ chức họp báo, đồng thời VKS quận Hải Châu cũng không có quyền phát ngôn với báo chí.

. Phóng viên: Thưa bà, quy trình tiếp nhận hồ sơ từ CQĐT qua VKS như thế nào, nhất là đối với vụ của Đỗ Hoài Phương Minh?

- Viện trưởng Nguyễn Vũ Minh Nguyệt: Theo quy định tại Thông tư liên tịch 5 (7-9-2005) giữa VKSND Tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án, CQĐT phải chuyển quyết định và hồ sơ vụ việc cho VKS cùng cấp. Trong thời hạn 3 ngày từ khi nhận hồ sơ của CQĐT, nếu thấy không có vấn đề thì VKS sẽ ra văn bản trả lời đồng tình với kết luận của CQĐT; nếu hồ sơ thiếu căn cứ, VKS sẽ yêu cầu CQĐT bổ sung chứng cứ, tư liệu để làm rõ vụ việc.

Vụ Đỗ Hoài Phương Minh, hồ sơ kết luận của Công an quận Hải Châu chưa rõ ràng, nên ngày 22-8, VKS quận đã có văn bản yêu cầu Công an quận Hải Châu bổ sung tài liệu, chứng cứ vụ việc.

. Bà có thể cho biết, VKS yêu cầu phía công an bổ sung thêm tư liệu, chứng cứ gì về vụ Đỗ Hoài Phương Minh?

- Chúng tôi chưa thể trả lời vì vụ việc đang trong quá trình điều tra. Hiện nay, CQĐT cũng chưa bổ sung tư liệu, chứng cứ mà VKS yêu cầu. Theo Điều 103 của Bộ Luật Hình sự, nếu vụ án đơn giản thì trong vòng 20 ngày VKS phải có kết luận vụ việc; vụ án phức tạp, thời gian có thể kéo dài 2 tháng.

. Vậy theo bà, đây là vụ việc phức tạp hay đơn giản?

- Như chúng tôi đã nói, vụ việc đang điều tra nên không thể trả lời. Tuy nhiên, trong quá trình xem xét lại vụ việc, VKS sẽ lắng nghe, tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin (dư luận, báo chí) và chứng cứ để đánh giá vụ việc một cách khách quan.

. Kết luận điều tra của công an quận Hải Châu cho rằng Đỗ Hoài Phương Minh không dùng hung khí chống người thi hành công vụ. Trong khi tường trình vụ việc của nhân viên an ninh sân bay, lời khai của nhân chứng và ngay cả công văn của Tổng giám đốc Cụm cảng Hàng không miền Trung gửi Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Cục Hàng không VN đều cho rằng Minh rút kiếm ra để hành hung nhân viên an ninh. Quan điểm của VKS trước vụ việc này như thế nào?

- Ngay bây giờ chúng tôi không thể trả lời câu hỏi này, khi nào có kết luận chúng tôi sẽ thông báo với các anh (!? )

. Được biết, trước khi Công an quận Hải Châu ra quyết định không khởi tố vụ án và chỉ phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Đỗ Hoài Phương Minh, 3 cơ quan VKSND quận, Tòa án quận và Công an quận Hải Châu đã ngồi lại với nhau để bàn tính rồi mới đưa ra kết luận. Vậy, vụ việc có được khách quan?

- Việc 3 cơ quan ngồi lại với nhau là cuộc họp thông thường để phân loại xử lý án. Vì vậy không có ảnh hưởng gì và cũng không có giá trị pháp lý gì cả.

. Lãnh đạo VKSND quận Hải Châu đi học Anh văn vào tất cả các buổi chiều trong tuần và chỉ bố trí lịch tiếp dân 3 ngày/tháng liệu có hợp lý, nhất là khi công dân gặp trở ngại cần giải quyết ngay?

- Chúng tôi đi học Anh văn vào các buổi chiều thứ hai, năm, bảy theo công văn triệu tập của VKSND TP. Đây là sinh hoạt bình thường của cơ quan Nhà nước nhằm nâng cao kiến thức.

img
Quyết định tước quân tịch Đỗ Hoài Phương Minh

Tước quân tịch Đỗ Hoài Phương Minh vì phạm 3 lỗi

Ngày 27-8, tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương, công an tỉnh này đã chính thức công bố quyết định kỷ luật với hình thức tước quân tịch đối với thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh (SN 1979, quê Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương).

Theo nội dung của quyết định, trong quá trình nghỉ phép và đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, Đỗ Hoài Phương Minh đã dừng xe không đúng nơi quy định; mua, vận chuyển vũ khí thô sơ vi phạm Nghị định 47/CP của Chính phủ và có thái độ, lời nói không đúng tư cách của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân vào ngày 11-8.

Quyết định trên dựa vào đề nghị của Hội đồng Tư vấn xét kỷ luật, Công an tỉnh Bình Dương ngày 24-8. Trong cuộc họp này, có sự tham gia của 51/73 cán bộ, chiến sĩ cùng đại diện của các phòng, ban nghiệp vụ công an tỉnh. Trước các hành vi sai phạm của Minh, có 70,57% cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Bình Dương đề nghị hình thức kỷ luật giáng cấp bậc và 29,43% cán bộ, chiến sĩ đề nghị tước quân tịch.

Kèm theo quyết định tước quân tịch, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương giao cho Phòng CSGT Công an tỉnh có trách nhiệm thu hồi toàn bộ trang bị của ngành đã cấp Đỗ Hoài Phương Minh.

T. Bình