VKSND TPHCM giữ nguyên quan điểm

(NLĐ)- Hôm qua (1-6), phiên tòa tiếp tục phần bào chữa của các luật sư cho nhóm bị cáo phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả. Theo các luật sư, các bị cáo bị oan hoặc mức độ sai phạm hạn chế, đề nghị tuyên không phạm tội hoặc xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Đại diện cho bị đơn dân sự (Công ty L.S) gửi lời xin lỗi đến các bị cáo, đồng thời thừa nhận do là người nước ngoài nên không nhận thức đầy đủ về pháp luật VN (mua 10 giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa giả chỉ hợp thức hóa thủ tục và nhận được tiền bán hàng, thực chất chất lượng của 312.000 điện kế điện tử (ĐKĐT) bảo đảm). Đề nghị xem xét lệnh truy nã đối với hai nhân viên của L.S.

Đối đáp tranh luận lại với các luật sư, đại diện VKSND TPHCM cho rằng Công ty Điện lực TPHCM chi 181,4 tỉ đồng để mua 312.000 ĐKĐT sản xuất tại Singapore, không phải tại VN. VKS không bàn cãi về kỹ thuật mà chỉ xem xét về tính pháp lý, hợp pháp của các ĐKĐT này. Một điều rõ ràng là nếu ĐKĐT ghi sản xuất tại VN thì số tiền phải trả sẽ ít hơn, không thể chấp nhận những ĐKĐT đó là hàng thật.

Đối với các bị cáo phạm tội cố ý làm trái đã thực hiện một loạt hành vi mà qua xem xét đánh giá không thể nói là vô ý được. Thiệt hại trước mắt về vật chất là 8,1 tỉ đồng (khắc phục nhãn mác và chi phí khác), tuy nhiên sau khi đưa vào sử dụng lại, liệu khách hàng có còn tin tưởng?

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố nhưng đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân cũng như tính chất đồng phạm chỉ có mức độ cho các bị cáo Huỳnh Ngọc Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Thiều Túc, Lê Ngô Hữu Thiện Tâm và Nguyễn Trung Thảo (vì phần luận tội chưa đề cập).


Hôm nay (2-6), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.