Y án tử hình gã đồng tính giết người, cướp tài sản

(NLĐO) - Ngày 30-12, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Tiếng (22 tuổi, ngụ Q.8, TP. Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội “Giết người” và 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là án tử hình

Theo VNA, bản án của Viện Kiểm sát TPHCM ghi rõ do biết anh Nguyễn Bùi Tấn Lâm là người đồng tính nên Nguyễn Văn Dư thường xuyên đến nhà của anh Lâm chơi và ngủ lại qua đêm. Trong thời gian qua lại, Dư biết anh Lâm có nhiều tài sản nên đã bàn bạc với Phan Văn Tiếng (anh họ) lên kế hoạch sát hại anh Lâm để cướp tài sản.

Tối 17-11-2007, Dư và Tiếng hẹn gặp anh Lâm đến quán cà phê Huyền Trinh (Q.7). Sau đó, Lâm cùng Dư, Tiếng đến hẻm 63 đường Dạ Nam, quận 8 uống rượu rồi về nhà anh Lâm ngủ.

Khoảng 3 giờ ngày 18-11-2007, khi thấy anh Lâm ngủ say, Tiếng đã sát hại anh Lâm rồi cùng Dư cướp tiền, 2 chiếc điện thoại di động, 1 chiếc xe Attila của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến 14 giờ ngày 18-11-2007, Phan Văn Tiếng và Nguyễn Văn Dư bị bắt khi đang tiêu thụ tài sản phạm tội.