Phiên bản rối cạn "Giấc mơ nàng tiên cá" lung linh, tuyệt đẹp
(NLĐO) – Trung tâm Nghệ thuật TP HCM đã tạo thêm dấu ấn mới với phiên bản rối cạn đầy màu sắc cho "Nàng tiên cá"

Đạo diễn Trần Được giới thiệu về vở múa rối cạn "Giấc mơ nàng tiên cá"
Sau thành công của vở rối nước "Giấc mơ nàng tiên cá" (kịch bản: Cao Thị Phương Dung, đạo diễn: Thu Thủy) được khán giả người lớn và thiếu nhi yêu thích, đoàn Rối Rồng Phương Nam (Trung tâm Nghệ thuật TP HCM) tiếp tục ra mắt phiên bản rối cạn của "Giấc mơ nàng tiên cá" để phục vụ sân khấu học đường.

Tác giả Cao Thị Phương Dung (bìa trái) trong một lần đến chúc mừng vở mới của nhóm LụcTeam của NSND Trần Lực (Hà Nội)
Thạc sĩ Cao Thị Phương Dung hiện đang công tác tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cô là tác giả tâm huyết với nhiều kịch bản dành cho thiếu nhi, đồng thời có bút pháp sâu sắc, lan tỏa tính nhân văn và ý nghĩa giáo dục trong từng câu chuyện.
Và với "Giấc mơ nàng tiên cá", cô gửi gắm vào đó niềm tin của sự chung sức, đồng lòng bảo vệ môi trường biển, bảo vệ sự sống của muôn loài mà nàng tiên cá đã là biểu tượng nghệ thuật cho giấc mơ tuyệt đẹp trên hành tinh xanh.

Tạo hình các nhân vật rối rất đẹp và rực rỡ (Vở "Giấc mơ nàng tiên cá")
Từ sự yêu thích bộ phim hoạt hình "Nàng tiên cá" nổi tiếng được hãng Walt Disney (Mỹ) sản xuất vào năm 1989, tác giả đã cảm tác và kể câu chuyện về nàng tiên cá xinh đẹp có giọng hát tuyệt vời Ariel đã cứu sống hoàng tử khỏi con tàu bị tai nạn.
Để rồi từ đó, bi kịch của sự ganh ghét và lòng đố kỵ, mụ phù thủy đã quyết giành lấy giọng hát của cô, để giúp cô trở thành con người, được ở bên hoàng tử và cùng mục đích tốt đẹp bảo vệ môi trường biển.

Diễn viên Võ Duy Luân hóa thân nhân vật Hoàng tử trong vở "Giác mơ màng tiên cá"
Các tình huống của vở cuốn hút khán giả bởi có hành động, xung đột và tạo hình các nhân vật rất độc đáo, mang lại cho khán giả thông điệp về tình yêu và sự hiểu biết giữa con người trước thiên nhiên.
Ở phiên bản rối cạn, vở "Giấc mơ nàng tiên cá" tăng thêm tính hài hước, vui nhộn qua những mẫu đối thoại của mụ phù thủy với tên quái vật theo hầu cận bà và chính sự hài hước đó đã làm cho vở diễn càng thêm thú vị.

Bảo vệ môi trường biển là thông điệp đẹp, ý nghĩa của vở "Giấc mơ nàng tiên cá"
Đạo diễn - thạc sĩ Trần Được, phó đoàn Rối Rồng Phương Nam, cho biết để chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đây là thời gian đoàn tập trung dàn dựng vở múa rối cạn này để tạo thêm ấn tượng mới mang nhiều màu sắc tươi vui, lung linh, khai thác nhiều trò diễn mới lạ thu để thu hút khán giả.
"Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khán giả thiếu nhi tiếp xúc nghệ thuật rối, đoàn mong muốn tạo nhiều phiên bản vở diễn khác nhau, từ rối cạn, rối nước cho đến rối bóng, để có thể lồng ghép vào đó những câu chuyện giàu tính giáo dục.
"Giấc mơ nàng tiên cá" là tác phẩm đầu tiên hướng đến việc đa dạng hóa hình thức biểu diễn của đoàn, hướng đến kế hoạch phục vụ số đông khán giả đến với nghệ thuật múa rối" - ông Trần Được nói.