Phim có NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh… tuyên bố dừng chiếu rạp
(NLĐO) - Phim "Ma xó" do Phan Bá Hỷ đạo diễn, có NSƯT Hạnh Thúy, Lê Khánh, Tín Nguyễn… tham gia, ngừng chiếu rạp Việt từ 23-6.
Phim "Ma xó" dừng chiếu rạp Việt từ ngày 23-6 dù vẫn đang ở tốp 3 doanh thu
Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, phim "Ma xó" ra rạp từ ngày 5-6, tính đến chiều 22-6, đã thu về hơn 145 tỉ đồng. Phim hiện đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.
Với lượng vé bán ra vẫn đang ổn, các phim thông thường khác vẫn sẽ duy trì trụ rạp thêm một thời gian. Tuy nhiên, ngày 22-6, nhà sản xuất "Ma xó" bất ngờ công bố tác phẩm này sẽ rời rạp từ 23-6.

Phim thu về hơn 145 tỉ đồng

Tác phẩm rời rạp từ ngày 23-6



"Phim đạt được mức doanh thu hiện tại thật sự vượt ngoài kỳ vọng của tất cả mọi người và chúng tôi rất tự hào về hành trình đã qua. Bên cạnh đó, vì dự án cũng có những định hướng khác, dài hơi hơn trong thời gian tới cho nên chúng tôi quyết định sẽ dừng chiếu "Ma xó" tại các hệ thống rạp từ ngày 23 - 6" - nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch, đại diện công ty sản xuất 856 Pictures, tuyên bố.
Giải thích thêm về quyết định này, nhà sản xuất Nguyễn Ngọc Thạch cho biết đây là quyết định được thống nhất từ cả đơn vị đồng sản xuất và phát hành là CJ-HK Entertainment sau khi phim đạt được những con số doanh thu ấn tượng.
"Ma xó" do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện. Nội dung câu chuyện phim kể về hai vợ chồng nghèo là Thảo (Tín Nguyễn đóng) và Phú (Avin Lu đóng).
Thảo đang mang thai nhưng thai kỳ không được tốt khiến cô lo lắng. Từng bị sảy thai trước đó, lần này, Thảo nhờ bà thầy pháp tên Tánh hỗ trợ phương pháp giữ thai bằng cách nuôi ma xó.
Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên: Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thuý, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú ba Duy...
Tranh luận trái chiều khi phim kinh dị quá nhiều
Vài ngày gần đây, nhiều xôn xao, ồn ào trong giới khi Cục Điện ảnh ra công văn khuyến khích các đơn vị làm phim, nhập phim và phổ biến phim đa dạng hóa nội dung trước thực trạng phim kinh dị quá nhiều.
"Cục Điện ảnh nhận thấy xu hướng gia tăng đáng kể các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị, trong đó một số tác phẩm tập trung quá mức vào các yếu tố gây bạo lực, máu me hoặc các yếu tố mê tín, giật gân, trong khi chưa thực sự đầu tư tương xứng cho chất lượng nghệ thuật, ngôn ngữ điện ảnh và chưa thể hiện được các giá trị nhân văn, thông điệp xã hội cần truyền tải. Bên cạnh đó, nhiều phim nhập khẩu thể loại kinh dị đã phải chỉnh sửa nội dung để phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; Một số trường hợp không đủ điều kiện để được phổ biến tại Việt Nam" - công văn có đoạn viết.
Nhiều tranh luận sau khi công văn lan tỏa. Một số người cho rằng gần đây đúng là nhiều phim kinh dị Việt ra rạp và đạt doanh thu cao so với các thể loại khác. Vì khán giả thích thể loại này nên nhà làm phim vẫn sẽ tiếp tục sản xuất nhiều để phục vụ. Việc định hướng lại để nhà làm phim có thể sản xuất nhiều thể loại, đa dạng chủ đề hơn là cần thiết và hợp lý với vai trò nhà quản lý như Cục Điện ảnh.
Tuy nhiên, một số khác nhận định nhu cầu của thị trường thế nào thì nhà làm phim thương mại sẽ sản xuất để đáp ứng. Đến khi bão hòa, khán giả chán phim kinh dị, thị trường sẽ sụt giảm, tự điều chỉnh theo quy luật cung cầu.
Nhiều ý kiến nhận định khán giả hiện nay tinh tường, khó tính, đòi hỏi cao. Phim chinh phục được họ đa phần phải có câu chuyện hay và nội dung cuốn hút, cách kể hấp dẫn, bất kể thể loại nào.
Nếu phim hay thì dù là thể loại kinh dị, xã hội, tình cảm… vẫn thu hút và ngược lại. Điển hình, phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" cũng là kinh dị, cũng quy tụ những diễn viên tên tuổi như Ngọc Trinh, Xuân Lan… nhưng doanh thu thua lỗ, ế ẩm phòng vé khi ra rạp.