Quân khu 7 khánh thành Sở Chỉ huy
(NLĐO) - Công trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân với Quân khu 7
Ngày 4-8, Quân khu 7 tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu 7.
Đến tham dự lễ có ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đại biểu cắt bằng khánh thành công trình Sở Chỉ huy Quân khu 7
Về phía TP HCM, đến dự lễ có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM. Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị trong và ngoài Quân đội.
Công trình gồm 3 tòa nhà chính: Sở Chỉ huy Quân khu và nhà làm việc Bộ Tham mưu; Nhà làm việc Cục Chính trị; Nhà làm việc Cục Hậu cần - Kỹ thuật và Hạ tầng kỹ thuật đồng bộ...
Dự án Sở Chỉ huy Quân khu 7 là công trình trọng điểm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 2030, 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu (10.12.1945 - 10.12.2025).

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành
Công trình khởi công từ ngày 29-8-2023, chính thức hoàn thành vào ngày 31-7-2025. Trong triển khai thi công dự án, Quân khu 7 đã chấp hành nghiêm pháp luật, thủ tục pháp lý, quy chế phối hợp thực hiện dự án và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên; thường xuyên bám sát thực tiễn, rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và an toàn tuyệt đối trong thi công.
Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá trong quá trình triển khai dự án, Quân khu 7 đã quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, giám sát quản lý chất lượng công trình xây dựng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; phát huy nội lực và tinh thần tự lực tự cường, huy động hàng ngàn ngày công của bộ đội xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp...
Công trình bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu làm việc, sinh hoạt, công tác của bộ đội, góp phần nâng cao nếp sống chính quy, văn minh, văn hoá và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cần làm tốt công tác giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công trình.
Theo đó, công trình thể hiện tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân với Quân khu 7, là biểu trưng của tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, tất cả vì sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu
Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật và khả năng vận hành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và người thụ hưởng. Làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm và tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp do thiếu tinh thần trách nhiệm.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu Quân khu 7 làm tốt công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cho bộ đội. Xây dựng quy định bảo đảm tính thống nhất, chính quy, phát huy tốt công năng trong quá trình sử dụng công trình. Quá trình khai thác, sử dụng phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đơn vị kỹ thuật để công trình có hiệu quả.

Các đại biểu tham quan Sở Chỉ huy Quân khu 7
Dịp này Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 20 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Sở Chỉ huy Quân khu.