Quản lý giáo dục trên nền tảng số

Việc quản lý và kết nối, tương tác giữa các bên trong giáo dục sẽ được dựa trên nền tảng số.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là học sinh phổ thông trên cả nước chuẩn bị tựu trường để khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Đây sẽ là một năm học có nhiều thay đổi sau cuộc đại sắp xếp lại bộ máy quản lý và địa giới hành chính. Đây là thời gian để các trường, từ THCS trở xuống do cấp xã quản lý, chấn chỉnh lại bộ máy, trong đó có cơ sở hạ tầng công nghệ, cả phần cứng lẫn phần mềm ứng dụng. 

Do nền tảng của công cuộc sắp xếp mới này dựa trên chuyển đổi số ứng dụng công nghệ, trong đó có vai trò của trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động của ngành giáo dục cũng phải vận hành với mức độ chuyển đổi số cao hơn trước đây cho tương xứng. Phụ huynh kỳ vọng trong năm học mới này, giáo dục số sẽ được triển khai tốt hơn, hiệu quả hơn nữa để phục vụ cả nhà trường, thầy cô lẫn học sinh và phụ huynh. 

Cụ thể là việc quản lý và kết nối, tương tác giữa các bên trong giáo dục sẽ được dựa trên nền tảng số. Chỉ cần online và kết nối là phụ huynh sẽ có thể nắm rõ được tình hình học tập của con em mình, cũng như có thể trao đổi, tương tác với nhà trường, thầy cô. Tất cả đều thông suốt và minh bạch vì lợi ích của học sinh.

Lâu nay, giữa phụ huynh và giáo viên vẫn kết nối với nhau qua các nhóm riêng trên mạng xã hội. Đó là một kênh tương tác tốt, cần duy trì và tận dụng tối đa. Riêng kênh tương tác giữa nhà trường và phụ huynh cần phải thực chất hơn. 

Thông qua ứng dụng online, phụ huynh có thể giám sát chặt chẽ 24/7 tình hình học tập ở trường của con em mình. Sau hơn tháng rưỡi nghỉ hè, phần lớn là được vui chơi, các học sinh giờ cũng cần được phụ huynh "điều hướng" cho việc chuẩn bị vào năm học mới. Đây cũng là lúc cần có các nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội giúp các em quay dần về chuyện học hành.

Trên cơ sở các nội dung số hướng tới mùa tựu trường, đã đến lúc nhà trường và gia đình cần sự vào cuộc của các cơ quan và tổ chức có liên quan. Trong đó, đặc biệt là những người có ảnh hưởng trong công chúng là các KOL, YouTuber, TikToker... giúp cho các học sinh chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Chính nhờ sức ảnh hưởng rộng cùng với kỹ năng của những người này mà các nội dung định hướng giáo dục, chuẩn bị cho năm học mới sẽ thu hút được cả phụ huynh lẫn học sinh. Tất nhiên, tất cả vẫn phải theo phương cách "vui để học, học mà vui".