BHXH cho thời gian hợp tác lao động
“Năm 1976, tôi bắt đầu làm việc cho Công ty Công trình Bưu điện II (trực thuộc Tổng cục Bưu điện). Tháng 10-1987, tôi được cử đi hợp tác lao động tại Liên Xô, đến tháng 2-1992, hoàn thành nhiệm vụ về nước. Nhưng lúc này Công ty Công trình Bưu điện II đã giải thể nên tháng 3-1993, tôi được tiếp nhận vào làm việc tại Trung tâm Viễn thông khu vực II cho đến nay. Tôi chỉ được tính thời gian tham gia BHXH từ năm 1993 đến nay là đúng hay sai ?”. Nguyễn Văn Nhân (quận 2-TPHCM)
- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Về nguyên tắc, người làm việc trong khu vực Nhà nước được cử đi hợp tác lao động ở nước ngoài, sau đó được Cục Hợp tác quốc tế về lao động trả về đơn vị cũ để tiếp tục công tác thì toàn bộ thời gian đã làm việc trước đó được tính tham gia BHXH.
Trường hợp của anh, nếu tháng 3-1993 được ngành Bưu chính Viễn thông chuyển về Trung tâm Viễn thông khu vực II thì anh được tính toàn bộ thời gian từ lúc làm việc đến khi về nước là thời gian tham gia BHXH (tháng 2-1992 đến tháng 2-1993 chờ việc, không được tính). Nếu tháng 3-1993 chỉ được Trung tâm Viễn thông khu vực II ký hợp đồng lao động mới thì chỉ được tính từ tháng 3-1993 đến nay mà thôi.