Không tham gia BHXH vẫn được giám định tai nạn lao động
* “Công ty chúng tôi có trường hợp một công nhân đang học việc bị tai nạn dập nát bàn tay trái. Công nhân này chưa được tham gia BHXH, nay công ty muốn đưa công nhân này đi giám định y khoa có được không? Quyền lợi của công nhân này sẽ được giải quyết như thế nào ?”,Công ty Nhôm Kim Hằng (quận 11-TPHCM)
- Ông Cao Văn Sang, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động nếu người lao động (NLĐ) chưa được tham gia BHXH bắt buộc mà bị tai nạn lao động (TNLĐ) thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải trả cho NLĐ một khoản tiền ngang với mức quy định trong Điều lệ BHXH. Để xác định được mức trợ cấp mà NSDLĐ phải trả cho NLĐ thay cho cơ quan BHXH, thì NLĐ phải được đi giám định thương tật. Hồ sơ xin giám định thương tật bao gồm: Biên bản điều tra TNLĐ, giấy chứng nhận bị tổn thương do TNLĐ (do bệnh viện đã cấp cứu, điều trị cấp), giấy ra viện, công văn của đơn vị gởi Hội đồng Giám định y khoa đề nghị giám định. Sau khi Hội đồng Giám định y khoa có quyết định mức độ thương tật, NSDLĐ phải trả trợ cấp cho NLĐ theo quy định của Điều lệ BHXH.