Sơ tán bệnh viện, trạm y tế ở vùng trũng có nguy cơ ngập nước khi bão số 3 đổ bộ
(NLĐO)- Trước khi bão số 3 (bão Wipha) đổ bộ, các đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng kích hoạt các phương án ứng phó
Sáng 21-7, thông tin từ Sở Y tế Quảng Ninh cho biết ngay sau khi kích hoạt phương án cấp cứu thảm họa trong vụ lật tàu du lịch, ngành y tế địa phương cũng chuẩn bị các phương án ứng phó với bão số 3 (bão Wipha) như phương tiện xe cấp cứu, thuốc men, giường bệnh, sẵn sàng ứng trực cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong thời gian bão số 3 đổ bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hạ Long giúp ngư dân trên địa bàn đặc khu Vân Đồn chằng buộc lồng bè ứng phó bão Wipha
Từ kinh nghiệm phòng chống cơn bão Yagi năm ngoái, các cơ sở y tế ở Quảng Ninh đều lên kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị, hồ sơ bệnh án. Với các trạm y tế ở vùng có nguy cơ ngập lụt di dời những thiết bị trọng yếu để đảm bảo an toàn.
Theo Sở Y tế Quảng Ninh, đến sáng 21-7, có 2 bệnh nhân là nạn nhân của vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh và Bệnh viện Bãi Cháy đã chuyển về điều trị ở bệnh viện gần nhà.
Cháu H.N.M. (10 tuổi, TP Hà Nội) điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy đã được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương vào 10 giờ sáng 20-7 để gần nhà, tiện chăm sóc. Hiện sức khỏe của cháu tạm ổn định, đang điều trị viêm phổi bằng kháng sinh và hỗ trợ tư vấn tâm lý.
Để ứng phó với cơn bão số 3, lực lượng vũ trang Quân khu 3 và tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhanh chóng, đồng bộ các phương án, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng "4 tại chỗ", quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động tổng lực hơn 2.660 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm phương tiện chuyên dụng. Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh triển khai huy động 1.228 cán bộ, chiến sĩ; 27 ô tô các loại; 10 tàu, 32 xuồng. Lực lượng hiệp đồng từ các đơn vị thuộc Quân khu 3 tiếp ứng 1.435 cán bộ, chiến sĩ; 41 ô tô; 8 tàu, 27 xuồng; 6 xe đặc chủng.
Tất cả đã vào vị trí sẵn sàng tại các địa bàn được phân công, trực chiến 24/24 giờ, đảm bảo ứng phó kịp thời với mọi tình huống.

Các kho than Công ty Tuyển than Hòn Gai được phủ bạt phòng chống than trôi
Bên cạnh đó, các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu, nhất là các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt; chủ động nạo vét, khơi thông cống thoát nước, gia cố công trình, chặt tỉa cây xanh đô thị, củng cố mái tôn, biển hiệu quảng cáo… nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. Các hoạt động này được triển khai khẩn trương, đồng bộ với quyết tâm "không để bị động, bất ngờ".
Với phương châm "chủ động từ sớm, từ xa", sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lực lượng và phương tiện ngay từ đầu đã giúp các đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.
Các đơn vị quân đội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát khu vực xung yếu, sẵn sàng ứng phó với bão, đặc biệt tại các điểm nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Các hoạt động như nạo vét cống rãnh, gia cố công trình, chặt tỉa cây xanh… được triển khai đồng bộ, quyết liệt theo phương châm “chủ động từ sớm, từ xa”.
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng kích hoạt các phương án ứng phó bão số 3 theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”. Các biện pháp được triển khai phù hợp từng loại hình khai thác, từ kiểm tra bãi thải, hệ thống thoát nước, củng cố hầm lò, đến di dời thiết bị, sơ tán công nhân khỏi khu vực nguy hiểm. Tất cả phương tiện thủy được kiểm đếm, neo đậu an toàn; các công trường ven biển được gia cố, che chắn kỹ lưỡng.

Công nhân Công ty Tuyển than Hòn Gai nạo vét hệ thống thoát nước tại Cảng Làng Khánh

Công nhân ngành điện Quảng Ninh phòng chống bão số 3
Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng giám đốc TKV, nhấn mạnh TKV cũng chuẩn bị đầy đủ hậu cần và yêu cầu không cho người, phương tiện qua các điểm tràn trong mưa lũ. Lãnh đạo đơn vị không được rời vị trí khi có cảnh báo cấp độ 2 trở lên. Với tinh thần “không để bị động, bất ngờ”, toàn hệ thống TKV đang chủ động ứng phó nhằm bảo vệ an toàn người lao động, tài sản và duy trì sản xuất.