Sôi động mùa lễ hội
Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nhiều lễ hội được tổ chức khắp mọi miền, không chỉ tái hiện văn hóa, truyền thống dân tộc mà còn đáp ứng nhu cầu du xuân của người dân
Thanh Hóa - Ninh Bình kết nối với nhau qua trục "thiên lý" Bắc - Nam. Những năm qua, 2 địa phương này là điểm đến hấp dẫn không chỉ du khách trong nước mà cả khách quốc tế nhờ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa truyền thống đặc sắc.
Nhiều lễ hội độc đáo được tái hiện
Những ngày đầu năm mới, du xuân tới Thanh Hóa, du khách không thể bỏ qua điểm du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng Lam Kinh - là quê hương Anh hùng dân tộc Lê Lợi, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh. Ở đây, du khách sẽ được đắm mình trong các câu chuyện huyền sử về các vương triều nhà Hậu Lê, khám phá cây đa thị "quấn lấy nhau" đã hàng trăm năm, nghe kể về cây lim hiến thân để phục dựng điện Lam Kinh, tham quan tòa chính điện dát vàng...
Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang quản lý 4 điểm di tích văn hóa lịch sử tâm linh trọng điểm là di sản Thành nhà Hồ, di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, di tích Am Tiên - Đền Nưa và di tích đền Bà Triệu. "Để chuẩn bị cho mùa lễ hội, trong nhiều tháng qua, chúng tôi đã tổ chức chỉnh trang lại không gian, tiếp tục làm mới các lễ hội và xây dựng nhiều chương trình mới, độc đáo để du khách có thêm nhiều trải nghiệm khi khám phá xứ Thanh những ngày xuân" - ông Hữu Anh chia sẻ.

Thung Ui, một điểm đến mới hấp dẫn của Ninh BìnhẢnh: THANH TUẤN
Cũng theo ông Hữu Anh, Tết Bính Ngọ 2026, Lam Kinh và Thành nhà Hồ tiếp tục miễn vé cho du khách. Trong đó, Thành nhà Hồ từ ngày 25 tháng chạp đến hết mùng 1 Tết; Lam Kinh sẽ miễn vé cho du khách từ ngày 29 tháng chạp đến hết mùng 3 Tết.
Ngoài miễn phí vé, suốt mùa xuân, tại những điểm du lịch sẽ có hàng loạt các hoạt động văn hóa hấp dẫn như: Tái hiện không gian "Tết xưa Thành cổ", tái hiện lễ thượng nêu Tết xưa, lễ hội thư pháp, lễ hội làng Đông Môn, lễ khai hội đền thờ vua Lê Thái Tổ, lễ hội Trung Túc Vương Lê Lai, lễ hội đền Bà Triệu, nghi lễ mở cổng trời trên đỉnh núi Nưa... "Trong số những hoạt động văn hóa có lễ hội thượng cây nêu, lễ hội Tết xưa đã được tái hiện nhiều năm qua tại Thành nhà Hồ, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới" - ông Hữu Anh cho hay.

Linh vật ngựa Kim Mã 4.0 đặt tại cầu Rồng (Đà Nẵng) hứa hẹn là điểm check-in thú vị Ảnh: BÍCH VÂN
Khám phá du lịch mới lạ
Nếu Thanh Hóa du lịch văn hóa lịch sử là thế mạnh trong những ngày đầu xuân thì Ninh Bình lại là điểm đến hấp dẫn về du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch tâm linh với nhiều điểm đến mà du khách không thể bỏ qua như Tràng An, chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc; tham gia các lễ hội độc đáo như lễ phát lương đền Trần Thương, lễ hội Đền Trần, lễ hội Tịch Điền.
Những năm qua, du lịch xanh tại Tràng An là điểm đến vô cùng hấp dẫn du khách trong những ngày đầu xuân. Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết để từng bước nâng tầm giá trị Tràng An, tỉnh đã và đang nghiên cứu quy hoạch, cho ra đời các điểm du lịch mới gắn với sinh thái, lịch sử. Địa phương cũng vừa đưa vào hoạt động một điểm du lịch mới là "Thung Ui" - nơi gắn với câu chuyện vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn Kính Thiên để cáo yết trời đất, xưng đế, chọn Hoa Lư làm kinh đô. Điểm đến này đang tạo cơn sốt trên mạng xã hội do được xây dựng trong một thung lũng, bao quanh là những dãy núi đá vôi tạo nên một khung cảnh đẹp, lãng mạn tựa như phim trường cổ trang.
"Đến Thung Ui, du khách sẽ khám phá từ đài Kính Thiên qua đài Kính Địa, đài Kính Nhân rồi tới điện Kính Thiên, tiếp đến là đàn Kính Thiên. Tiếp tục đi sâu vào bên trong thung là bến thuyền đưa du khách trải nghiệm Thung Ui từ góc nhìn mới lạ, nơi tái hiện không gian văn hóa Mường với những lễ hội độc đáo. Từ không gian này, dọc theo trục văn hóa tâm linh kết nối với khu du lịch văn hóa tâm linh chùa Bái Đính đã tạo thành trung tâm văn hóa rất đa dạng" - ông Bùi Văn Mạnh thông tin thêm.
Nhiều điểm mở cửa xuyên Tết
Tết Bính Ngọ 2026, TP Đà Nẵng đón xuân trong không khí rộn ràng nhưng vẫn đậm chiều sâu văn hóa, khi lễ hội truyền thống, nghệ thuật đương đại và trải nghiệm địa phương cùng hòa quyện, tạo nên hành trình du xuân liền mạch từ đô thị ven sông Hàn đến không gian di sản Hội An.
Trong dịp Tết, Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động mang đậm hồn xuân như Hội chợ Xuân 2026, Lễ hội Tết dân gian An Hải, Không gian Tết cổ truyền, Phiên chợ ngày Tết, Tết Việt 2026... Các hoạt động gói bánh chưng, xin chữ ông đồ, trò chơi dân gian, biểu diễn tuồng, bài chòi, hô hát dân gian được tổ chức tại nhiều không gian công cộng, giúp người dân và du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp hòa mình vào không khí Tết Việt.
Điểm nhấn đặc biệt của mùa xuân Bính Ngọ là chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa tại trung tâm TP Đà Nẵng và Khu Du lịch Cồn Bắp (Hội An). Sau đó, không khí xuân tiếp tục được nối dài với Lễ hội Ánh sáng và Di sản tại đảo Ký ức Hội An, Lễ hội Hoa tulip tại Sun World Ba Na Hills, Lễ hội Thần Tài tại núi Thần Tài, Tết Nguyên tiêu cùng nhiều lễ hội làng nghề, lễ hội dân gian truyền thống.
Dịp Tết năm nay, nhiều khu, điểm du lịch, bảo tàng, di tích trên địa bàn TP Đà Nẵng mở cửa xuyên Tết. Cùng với đó, hơn 1.500 chuyến bay dự kiến khai thác đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ (từ ngày 14 đến 22-2), công suất phòng khách sạn 4-5 sao đạt 80%-90%.
B.Vân - Tr.Thường