SÔI ĐỘNG MÙA LỄ HỘI (*): Phong phú điểm vui xuân

Bên cạnh các lễ hội truyền thống, nhiều hoạt động mừng xuân thú vị cũng hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán 2026, hàng loạt hoạt động lễ hội được tổ chức ở nhiều địa phương khu vực phía Nam. Trong đó, TP HCM là điểm đến nổi bật với nhiều hoạt động phong phú.

Thành phố rực rỡ sắc hoa

Cụ thể, Hội Hoa xuân TP HCM sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 21-2 tại Công viên Tao Đàn (phường Bến Nghé). Chợ hoa Tết Nguyên đán 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 16-2 tại các phường, xã và đặc khu. Đáng chú ý, chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng "Trên bến, dưới thuyền" tổ chức từ ngày 2 đến 15-2 ven tuyến đường Nguyễn Văn Của - Bình Đông (phường Phú Định).

Tại phường Bình Đông, Chợ hoa Tết Bình Đông - Xuân Bính Ngọ năm 2026 vừa được khai mạc tối 11-2, hoạt động đến trưa 16-2 (29 tháng chạp) để phục vụ người dân và du khách. Chợ hoa Tết năm nay có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà vườn đến từ nhiều tỉnh, thành với hơn 500 gian hàng kinh doanh, trưng bày những sản phẩm với nhiều chủng loại cây, hoa kiểng, nông sản phong phú, mới lạ.

Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông, cho biết "Chợ hoa Tết Bình Đông" lần đầu tiên được tổ chức, với nhiều hoạt động thương mại và văn hóa - nghệ thuật, lễ hội đặc sắc mang đậm dấu ấn truyền thống đan xen nhịp sống rộn ràng của đô thị.

SÔI ĐỘNG MÙA LỄ HỘI (*): Phong phú điểm vui xuân - Ảnh 1.

Gói bánh tét ở Chợ hoa Tết Bình Đông. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ngoài ra, nhiều hoạt động lễ hội văn hóa cũng được TP HCM triển khai như: Chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch, ngày 24-2 (mùng 8 Tết) tại Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Lễ hội rằm tháng giêng, rước kiệu bà Thiên Hậu, thánh mẫu trong 3 ngày 13, 14, 15 tháng giêng tại Miếu bà Thiên Hậu, phường Thủ Dầu Một…

Đặc sắc các lễ hội truyền thống

Trong khuôn khổ Hội Xuân núi Bà Đen năm Bính Ngọ 2026, từ ngày 17-2 đến 18-3 (tức từ mùng 1 Tết đến 30 tháng giêng), Khu Du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) sẽ trở thành không gian lễ hội sôi động.

Năm nay, Hội Xuân núi Bà Đen mang thông điệp "Tây Ninh - Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hiện đại". Trong đó, tâm điểm là lễ khai mạc với chủ đề "Hương sắc Tây Ninh năm 2026", diễn ra lúc 18 giờ ngày 20-2 (mùng 4 Tết) tại khu quảng trường đối diện nhà ga cáp treo Bà Đen.

Dịp Tết năm nay, khu vực miền Tây Nam Bộ cũng diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc. Nổi bật trong đó là Lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ II năm 2026 ở tỉnh An Giang.

Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm, cho biết Lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn diễn ra vào ngày 7-3 (19 tháng giêng) tại khu vực hồ Thùy Liêm. Tại lễ hội, ban tổ chức dự kiến thả từ 3.000 đến 5.000 hoa đăng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường, có khả năng tự phân hủy. Phần hội gồm chương trình văn nghệ, ẩm thực chay (Festival chay).

SÔI ĐỘNG MÙA LỄ HỘI (*): Phong phú điểm vui xuân - Ảnh 2.

Lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn lần thứ I năm 2025 thu hút đông đảo du khách đến với núi Cấm, tỉnh An Giang. Ảnh: DƯƠNG VIỆT ANH

Trong khi đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết địa phương tổ chức nhiều lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán như: Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc, Lễ hội Vía Bà Thủy Long, Lễ hội Quán Âm Nam Hải… Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (xã Sông Đốc) diễn ra từ ngày 14 đến 16-2 âm lịch, dự kiến thu hút rất đông khách thập phương. Lễ hội bao gồm các nghi thức truyền thống như: Nghinh rước Ông Nam Hải (cá Ông) ra biển cầu ngư; diễu hành tàu ghe; trò chơi dân gian…

Ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho hay đơn vị đã và đang triển khai nhiều giải pháp để các lễ hội cũng như sự kiện văn hóa - du lịch được diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả. 

Người dân và du khách khi tới TP HCM dịp Tết Bính Ngọ cũng có thể tham quan, check-in tại Lễ hội Đường sách Tết 2026, diễn ra từ ngày 15 tới 22-2 trên đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" đánh dấu một cột mốc mới về quy mô khi diện tích tổ chức lên đến 13.635 m2, mở rộng tại 3 địa điểm là phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Lễ hội được thiết kế công phu với nhiều điểm nhấn nhằm kết nối di sản truyền thống với khát vọng vươn mình của TP HCM.

"Chương trình lì xì sách Tết diễn ra tại khu vực ATM Sách nghĩa tình vào mùng 1 Tết là một trong những hoạt động nhằm khuyến khích chia sẻ sách trong cộng đồng. ATM sách cho phép bạn đọc chọn sách theo 2 hình thức: nhận trực tiếp hoặc chọn trên hệ thống. Các đơn vị xuất bản và cá nhân đều có thể đóng góp sách cho hoạt động này" - đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM thông tin. Th.Phương

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ tạo dấu ấn riêng

Để chuẩn bị cho Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2026, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chủ trì đoàn công tác khảo sát thực tế 2 địa điểm dự kiến tổ chức là Quảng trường Bình Thủy (phường Bình Thủy) và Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế).

Sau khi khảo sát, ban tổ chức thống nhất đề xuất lựa chọn Công viên Sông Hậu làm địa điểm tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 13 năm 2026. Theo kế hoạch, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 24 đến 28-4.

Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ được tổ chức thường niên tại TP Cần Thơ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Qua 12 năm duy trì và phát triển, lễ hội này không chỉ góp phần gìn giữ giá trị ẩm thực truyền thống mà còn tạo dấu ấn riêng trong bản đồ du lịch Cần Thơ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

C.Linh

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-2