Sao Trân Châu cảng bị “ném” khỏi máy bay

(NLĐO) - Nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood Alec Baldwin đã xin lỗi các hành khách trên chuyến bay hôm 6-12 sau khi Alec không tuân thủ quy định hàng không và bị buộc rời khỏi máy bay.

Alec Baldwin đã vô cùng bực tức khi anh bị đề nghị ngừng chơi trò chơi điện tử yêu thích “Greyhound” khi máy bay chuẩn bị cất cánh, một quy định áp dụng nghiêm ngặt trên hàng không Mỹ từ sau sự kiện 11-9. Alec bày tỏ sự bất bình khi bị yêu cầu tắt điện thoại và vô hiệu hóa tài khoản trò chơi trên mạng.
 
img

Một thông báo của hãng American Airlines cho rằng Alec đã bỏ qua yêu cầu tắt điện thoại và xông vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa. Sau đó, nam diễn viên này còn lớn tiếng đe dọa phi hành đoàn. “Hành khách rất thô lỗ với tiếp viên cũng như phi hành đoàn. Anh ta không gọi đúng tên và sử dụng ngôn ngữ quá khích. Chúng tôi buộc phải đưa anh ta khỏi máy bay” – thông báo cho biết.
 
"Tôi muốn xin lỗi hành khách khác trên chuyến bay mà tôi đã bị “ném” ra ngoài. Tôi không có ý định gây bất tiện cho bất kỳ ai. Đây chỉ là vấn đề của riêng tôi và một tiếp viên hàng không” – Alec chia sẻ.

Nam diễn viên này cho biết ông rất thất vọng khi chuyến bay bị trì hoãn và cách mà tiếp viên hàng không đối xử với ông. “Cung cách phụ vụ trở nên tệ hơn kể từ sự kiện ngày 11-9, những vụ tấn công trên máy bay đã làm họ lo ngại quá đáng. Bài học rút ra là tôi nên tuân thủ quy định để các tiếp viên khó tính thi hành công vụ. Đó là lỗi của tôi và dù sao tôi vẫn xin lỗi những người bạn đồng hành trong chuyến đi tệ hại vừa qua” – Alec than thở.
 
img

Alec Baldwin là diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Alec từng tham gia nhiều phim đình đám: Đời là rắc rối, Trân Châu cảng, Bồi thẩm đoàn, Con mèo và cái mũ, Cuộc chiến chó mèo, Fun with dick and jane, Bộ tứ siêu đẳng…

Alec Baldwin từng nhận được đề cử giải Oscar 2003 dành cho vai diễn trong phim The Cooler. Anh cũng là ngôi sao trong bộ phim hài 30 rock, bộ phim đã mang về 2 giải thưởng Emmy vào năm 2008 và  2009. Trong sự nghiệp của mình, ngoài đề cử giải Oscar, Alec còn được đề cử giải thưởng Tony (sân khấu) vào năm 1992 cho một vai diễn trong vở A Streetcar Named Desire.