“Bệnh lạ” có tên mới
Bộ Y tế sẽ mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung tâm Phòng chống - Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tham gia nghiên cứu xác định nguyên nhân căn bệnh này
Ngày 20-4 hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế gồm các chuyên gia da liễu hàng đầu Việt Nam đã tham gia cuộc họp khẩn tìm nguyên nhân căn “bệnh lạ” đang gây hoang mang và lo ngại cho nhiều người dân ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi)
Tìm phác đồ điều trị mới
Theo ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, tại cuộc họp, các chuyên gia đã thống nhất sửa đổi phác đồ điều trị, trong đó phân tuyến điều trị rõ ràng hơn với căn bệnh này. Ông Nguyễn Thanh Long cho biết phác đồ điều trị mới cập nhật những phương pháp điều trị tốt hơn để hạn chế tỉ lệ bệnh nhân tử vong, dự kiến sẽ được thông qua và ban hành trong tuần tới.

Một bệnh nhân mắc “bệnh lạ” đang điều trị tại Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa. Ảnh: HỒNG ÁNH
Với tên gọi của “bệnh lạ”, hội đồng cũng thống nhất gọi là “hội chứng viêm dày sừng da bàn tay, bàn chân” thay tên gọi cũ là “bệnh viêm lòng bàn tay, bàn chân và có rối loạn chức năng gan”. Cũng theo ông Long, đến thời điểm này vẫn chưa tìm được căn nguyên gây nên hội chứng này, tuy nhiên, đây được xác định là vấn đề bức thiết của ngành y tế. Do vậy, Bộ Y tế sẽ mời các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới và CDC tham gia nghiên cứu xác định nguyên nhân căn bệnh này.
Sẽ phân lập tuyến điều trị
Vấn đề đặt ra là vì sao hầu hết bệnh nhân ra tuyến Trung ương đều trị bệnh lạ thì qua khỏi, trong khi ở tuyến dưới thì số tử vong tăng cao? Ông Khang khẳng định với phác đồ được Bộ Y tế ban hành từ tháng 1-2012 đã được các cơ sở y tế triển khai điều trị tích cực đối với những bệnh nhân có hội chứng này. Tuy nhiên, việc tử vong phụ thuộc vào mức độ bệnh nặng hay nhẹ và cơ địa, giai đoạn bệnh của bệnh nhân. Những bệnh nhân tử vong ngoài các tổn thương trên da còn có suy đa phủ tạng, rối loạn chức năng gan.
Dựa theo phân tích chuyên môn, ông Khang cho biết thêm, với những trường hợp nhẹ chỉ cần bôi mỡ bong da, bong vẩy là khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, những bệnh nhân có men gan tăng cao thì thường có triệu chứng suy dinh dưỡng, suy kiệt hệ miễn dịch, nhiễm trùng, có ký sinh trùng kèm theo hoặc mắc các bệnh khác, suy gan dẫn đến suy đa phủ tạng, gây tử vong.
Khó tìm căn nguyên bệnh Bộ Y tế cho biết hiện chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây ra bệnh, phải khoảng 10 ngày nữa mới có các kết quả xét nghiệm những mẫu bệnh phẩm từ các labo chuyên khoa đầu ngành. Tuy nhiên,việc truy tìm nguyên nhân và yếu tố liên quan đến hội chứng này theo giới chuyên môn sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không xác định được căn nguyên gây bệnh. |