Bệnh nhân COPD có thể sống chất lượng hơn

Nghiên cứu về việc kéo dài cuộc sống và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) cho thấy có thể giảm tỉ lệ tử vong 16% khi vào những đợt cấp. Kết quả này vừa được công bố trên tạp chí The New England Journal of Medicine (Mỹ)

UPLIFT là một trong những nghiên cứu lớn nhất về COPD bao gồm 5.993 bệnh nhân ở 37 nước trên khắp thế giới (6% số bệnh nhân là người châu Á). Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên, được thực hiện trong 4 năm nhằm so sánh giữa tiotropium (Spiriva) và giả dược trên bệnh nhân COPD được phép dùng tất cả các loại thuốc hô hấp ngoại trừ kháng cholinergic dạng hít, do đó kết quả nghiên cứu phản ánh được thực tế điều trị.


Kết quả cho thấy trên bệnh nhân COPD sử dụng tiotropium làm cải thiện kéo dài chức năng phổi, cải thiện kéo dài chất lượng cuộc sống; làm giảm đợt cấp và nhập viện do đợt cấp, làm giảm nguy cơ tử vong 16%. Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy tiotropium còn làm giảm các biến cố trên hô hấp và tim mạch và khẳng định độ an toàn của tiotropium. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc điều trị bằng tiotropium có thể can thiệp vào diễn tiến lâm sàng của COPD, giúp các bác sĩ tự tin hơn với việc điều trị duy trì sớm bằng tiotropium cho bệnh nhân COPD.


Kết quả UPLIFT là tin tốt lành đối với bệnh nhân COPD, các dữ liệu chứng minh rằng lợi ích điều trị của tiotropium được duy trì lâu dài và giúp bệnh nhân COPD sống cuộc sống năng động hơn và sống lâu hơn. COPD là gánh nặng to lớn cho tất cả các quốc gia, là một trong những bệnh gây tàn phế và tử vong hàng đầu và đang có xu hướng tăng nhanh trên toàn thế giới.