Biểu hiện nhẹ vẫn có thể chết vì sốt xuất huyết

3-4 ngày đầu, bệnh nhân chỉ sốt. Nhưng khi đã biến chứng nặng, tổn thương nội tạng thì người bệnh vẫn chỉ mệt. Thể sốt xuất huyết nguy hiểm này đã có ở nhiều ca, trong đó có một bé trai 8 tuổi, tử vong tại BV Bạch Mai hôm qua.

Bé trai sống ở Hoàng Mai, Hà Nội. Trước đó, bé bị sốt nên gia đình đưa đến khoa Nhi của Bệnh viện Bạch Mai khám. Tuy nhiên, vì biểu hiện nhẹ, bác sĩ chỉ kê đơn, cho về nhà điều trị và theo dõi tiếp. Sáng 4-11, cháu đến khám lại (khi bệnh đã ở ngày thứ 5, 6) thì bệnh đã diễn tiến rất nặng.

img
Bệnh nhân sốt xuất huyết cần rất cảnh giác dù biểu hiện bệnh nhe. Ảnh: N.P.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, cho biết: "Dù bề ngoài không trầm trọng, cháu vẫn tỉnh táo, uống nước được và chỉ kêu mệt nhưng khi khám, bác sĩ thấy men gan đã tăng lên đến 4.000 (bình thường chỉ 40-50), gây tổn thương tế bào gan. Trước đó, bệnh viện cũng đã gặp nhiều trường hợp tăng men gan nhưng chỉ đến 1.000, trường hợp này quá cao", tiến sĩ Dũng cho biết.

Ngoài ra, huyết áp của cháu cũng hạ, phải truyền dịch cao phân tử để làm tăng huyết áp sau đó ổn định. Tuy nhiên đến 3 giờ chiều huyết áp lại tụt, phải truyền, uống thuốc nâng huyết áp, thở máy nhưng huyết áp không thể lên được và bệnh nhân tử vong.

Tiến sĩ Dũng cho biết, trước đó khoa cũng có 3 ca sốt xuất huyết nặng nhưng cứu được. Cũng theo ông, sốt xuất huyết năm nay có nhiều cái khác so với mọi năm. Ngoài việc làm giảm tiểu cầu, xuất huyết nội tạng, sốc, trụy mạch thì còn gây tổn thương nội tạng, xuất hiện vào ngày sau khi đã hết sốt. Những ngày đầu bệnh cũng rất bình thường, không có biến chứng.

"Thứ 7 vừa rồi, hội đồng khoa học của Bộ Y tế có họp về dịch sốt xuất huyết và cúm H1N1, nhiều bệnh viện cũng báo cáo có các trường hợp bị sốt xuất huyết tuýp 2 rất nặng. Virus tấn công thẳng vào nội tạng, rất nguy hiểm, hay gặp nhất là tim, phổi, gan. Ngày đầu xét nghiệm còn âm tính nhưng 3-4 ngày sau mới xác định rõ là sốt xuất huyết", tiến sĩ Dũng nhận xét.

Hiện nay, chưa có thuốc điều trị sốt xuất huyết đặc hiệu, chỉ điều trị khi có biến chứng.