Bối rối trước sự lây lan cúm trong cộng đồng

Chỉ sau một tuần xuất hiện trường hợp mắc cúm A/H1N1 đầu tiên tại VN là du học sinh T.Q.T (đã xuất viện), đến nay đã có 15 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1.

Theo nhận định của ngành y tế TPHCM, số lượng người mắc cúm A/H1N1 sẽ tiếp tục tăng thêm vì hiện nay, mỗi ngày, số hành khách nhập cảnh VN từ vùng có dịch gia tăng, với hàng trăm trường hợp có thân nhiệt cao được phát hiện, cao hơn rất nhiều so với trước đây.  Đáng lo ngại hơn, dịch bệnh đã bắt đầu lây lan trong cộng đồng. 

img

Bác sĩ Võ Văn Quang, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bình Thạnh, giới thiệu tủ thuốc điều trị cúm A/H1N1 tại bệnh viện


Ba mẹ con bị nhiễm


Ngày 8-6, Sở Y tế TPHCM xác nhận đã có thêm 2 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, nâng tổng số trường hợp mắc cúm A/H1N1 tại VN lên 15, trong đó 13 người từ Mỹ, một từ Úc và một  người tại VN. Hai bệnh nhân mắc cúm mới nhất là hai mẹ con chị L.T.A.H (36 tuổi) và con gái Đ.B.N.T (3 tuổi) là mẹ và em của bệnh nhi vừa nhiễm cúm A/H1N1 Đ.H.D (nam, 10 tuổi, được cách ly từ ngày 5-6). Hiện cả 3 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sức khỏe của cả ba đang tạm ổn. Đây là một trong hai trường hợp có nhiều người trong gia đình cùng nhiễm cúm A/H1N1 được ghi nhận. Trước đó vài ngày, nhiều người trong nhà của một bệnh nhi mắc cúm về từ Mỹ là H.N.Y (cư trú tại Đồng Nai) cũng bị lây nhiễm. Trong đó, có bệnh nhân P.T.A.T (19 tuổi, ngụ Đồng Nai) bị nhiễm cúm A/H1N1 ngày 4-6 và là ca đầu tiên được xác định mắc bệnh do sự lây lan tại cộng đồng.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngoài tình trạng “dính chùm” nói trên, có một điểm chung khác được ghi nhận là số hành khách đi cùng chuyến bay cũng bị mắc cúm với số lượng lớn. Đó là chuyến bay UA869 từ Mỹ đến VN vào tối 5-6 với tổng cộng 293 hành khách (trong đó 210 người tại TPHCM) đã có 4 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, 2 trường hợp nghi ngờ. Cũng theo bác sĩ Châu, hiện Sở Y tế đã giám sát được 185/210 hành khách đi cùng chuyến bay, trong đó tiếp cận được 111 người và đã tiến hành thực hiện tư vấn, xử lý môi trường, cấp hóa chất khử khuẩn, phương tiện phòng ngừa cho gia đình, đồng thời thực hiện giám sát cấp 1 cho tất cả người thân trong gia đình đối với số hành khách nói trên. Ngoài ra, sở vừa thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm A/H1N1 tại cộng đồng, đồng thời đưa vào hoạt động thêm khu cách ly điều trị cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với quy mô 50 giường.


Có thể quá tải ở các khu cách ly điều trị


Tại buổi gặp mặt báo giới sáng 8-6, về việc ứng phó với tình trạng lây lan trong cộng đồng, bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết đây là vấn đề quá mới nên chưa trả lời được. Từ trước đến nay, ngành y tế chủ yếu đối phó với bệnh nhân mang mầm bệnh từ nước ngoài về, vấn đề này hiện còn chờ nghiên cứu và ý kiến chỉ đạo từ Bộ Y tế. Trước mắt, sở chỉ thực hiện công tác giám sát cách ly điều trị tốt nhất đối với những bệnh nhân nghi ngờ. Cũng theo bác sĩ Châu, hiện nay, mỗi ngày ở TPHCM phát hiện hơn 100 hành khách có thân nhiệt cao, cách ly kiểm dịch trung bình từ 10-15 người... Vì vậy, nguy cơ số ca mắc cúm A/H1N1 chưa thể lường trước, khó tránh khỏi quá tải tại các khu cách ly điều trị ở các bệnh viện. 

VN chuẩn bị sản xuất vắc-xin cúm A/H1N1


Ngày 8-6, GS-TS Nguyễn Thị Thu Vân, Giám đốc Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương), cho biết công ty đã bắt đầu nghiên cứu sản xuất vắc-xin phòng virus A/H1N1. Hiện công ty đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Hàn Quốc  xin chủng virus A/H1N1, chuẩn bị sản xuất vắc-xin này. Dự kiến, trong tuần này, chủng virus cúm A/H1N1 sẽ được chuyển về VN. Theo bà Vân, VN hoàn toàn có thể sản xuất được vắc-xin này.


Hiện trên thế giới đã có khoảng 30 nhà sản xuất bắt tay vào sản xuất vắc-xin cúm A/H1N1. Tuy nhiên, phải mất ít nhất 5- 6 tháng nữa, thế giới mới đưa ra thị trường vắc-xin phòng cúm A/H1N1. Còn tại VN, theo bà Vân, nếu thuận lợi, khoảng 2 năm tới có thể sản xuất được vắc-xin này, giá thành dự kiến sẽ khá cao.


PGS-TS Lê Văn Hiệp, Giám đốc Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang, cho biết viện đã sẵn sàng sản xuất vắc-xin cúm A/H1N1 dựa trên công nghệ sẵn có, sau khi sản xuất thành công vắc-xin cúm A/H5N1 trên trứng gà có phôi.


Cùng ngày, tại hội thảo “Nghiên cứu và phát triển vắc-xin cúm ở người” do Bộ Y tế phối hợp với WHO và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN tổ chức, đại diện Cục Y tế dự phòng và môi trường bày tỏ lo ngại việc bệnh nhân cúm A/H1N1 tăng lên từng ngày, trong khi tại VN vẫn đang tồn tại nhiều chủng virus cúm khác khiến nguy cơ virus cúm A/H1N1 kết hợp với virus cúm A/H5N1 tái tổ hợp thành một chủng virus mới có độc lực cao hơn là rất lớn. Tuy nhiên, đến nay, VN mới chỉ sản xuất được và đưa vào thử nghiệm lâm sàng vắc-xin cúm A/H5N1.


Về thông tin vắc-xin phòng cúm A/H5N1 do VN sản xuất, TS Thu Vân cho biết vắc-xin đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2  trên 240 người tình nguyện, chia thành 4 nhóm để thử các liều khác nhau nhằm tìm ra liều tối ưu. Ở lần thử nghiệm đầu tiên, vắc-xin đã đạt hiệu quả miễn dịch 97%. Nếu đợt 2 thuận lợi, cuối năm 2009, sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 trước khi đưa vào sản xuất cho cộng đồng.

N.Dung