Cần khám tâm lý để điều trị thủ dâm

Tôi 25 tuổi, chỉ cao 1,5 m, nặng 41 kg, ít tiếp xúc với người khác giới. Tôi đã thủ dâm từ khi còn rất nhỏ, mấy ngày một lần, cũng có khi ngày nào cũng làm nhưng ít và chỉ nhanh. Tôi thường thủ dâm khi ở nhà một mình, thường trước và sau ngày hành kinh. Có những thời gian đã bỏ được khá lâu nhưng rồi bị lại. Tôi không coi phim đen băng đĩa bán ở ngoài. Xin hỏi như vậy tôi có vấn đề gì không? Tôi rất muốn bỏ tật thủ dâm này nhưng không biết phải làm cách nào?

Hương Giang

- Bác sĩ Lê Quốc Nam trả lời: Tự thủ dâm là một hoạt động nhằm tự kích thích tình dục bản thân. Đây là một hoạt động sinh lý bình thường. Nhà nghiên cứu về tình dục học Alfred Kinsey (Mỹ) đã nghiên cứu về hiện tượng này và cho biết gần như tất cả đàn ông và 3/4 nữ giới đã tự thủ dâm vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Hành vi tự thủ dâm chỉ trở nên bệnh lý khi nó trở thành một xung động vượt quá khả năng kiểm soát của người thực hiện hành vi. Trong trường hợp này, chính triệu chứng rối loạn cảm xúc mới là bệnh lý. Trường hợp của bạn chưa mô tả rõ ràng đời sống tâm lý từ lúc nhỏ đến nay nên chưa thể xác định rõ bạn có rối loạn tâm lý hoặc tâm thần kèm theo hay không, tuy nhiên, dựa trên lời bạn mô tả thì thấy bạn có đời sống giao tiếp xã hội khá khép kín. Theo tôi, bạn cần đến các nhà tâm lý hay các bác sĩ tâm thần để được khám hoặc tư vấn một cách chính xác hơn. Ngoài ra, cũng có thể thay thế hành vi tự thủ dâm bằng các hoạt động thể dục thể thao, giải trí hay các giao tiếp xã hội khác như nói chuyện với bạn bè.