Đánh giá chung chất lượng nước, bà Hoàng Thị Ngọc Ngân, Trưởng khoa Sức khỏe cộng đồng thuộc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, cho rằng nước sông không đạt các chỉ tiêu dầu mỡ, chất tẩy rửa, chất rắn lơ lửng, Coliforms... Nước máy trên mạng chưa ổn định về độ pH, độ màu, độ đục, hàm lượng sắt... Còn nước giếng thì tỉ lệ đạt tiêu chuẩn vi sinh rất thấp.
Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn quá kém khiến nhiều đại biểu băn khoăn. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM, cho rằng có hơn 44% phụ nữ ngoại thành bị viêm nhiễm phụ khoa do sử dụng nguồn nước bẩn. Bà Hạnh cho biết thêm, Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM đã từng khảo sát cuộc sống của phụ nữ khu vực ngoại thành và phát hiện nhiều lu chứa nước sinh hoạt nổi lớp váng có màu đen trên mặt. “Sức khỏe bị ảnh hưởng bởi sử dụng nguồn nước bẩn là điều khó tránh khỏi” - bà Hạnh bày tỏ.
Trước thực trạng chất lượng nước sinh hoạt còn đáng lo ngại, bà Ngân đề xuất Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP) khi giám sát chất lượng nước nguồn cần thông tin cho Sở Y tế biết để có cơ sở tiếp tục theo dõi các chất ô nhiễm sau xử lý. Bà Ngân cũng đề nghị Phòng Quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường TP) không cấp phép cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn nước thải độc hại trong khu vực thu nước của các nhà máy nước. “Các trạm cấp nước của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cần có chế độ châm clo khử trùng nước liên tục” - bà Ngân kiến nghị thêm.
Theo TS Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, sắp tới TPHCM sẽ xây dựng chương trình kiểm soát nguồn nước sinh hoạt để tất cả người dân có cơ hội sử dụng nước sạch.
