Chưa công bố dịch tả ở Bến Tre
(NLĐ)- Chiều 4-6, ông Phan Trọng Lân, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết theo thông báo của Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre, đến thời điểm này tỉnh Bến Tre đã ghi nhận 26 bệnh nhân tiêu chảy cấp, dương tính với phẩy khuẩn tả. Các trường hợp này đến từ 3 huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và Giồng Trôm
Điều tra dịch tễ cho thấy hầu hết các trường hợp có tiền sử uống nước đá không rõ nguồn gốc, sử dụng nước lấy từ sông, kênh/rạch gần nhà chưa qua xử lý để phục vụ sinh hoạt; sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc... So với các tỉnh có ca dương tính phẩy khuẩn tả trong thời gian qua, Bến Tre là địa phương có số bệnh nhân tả cao nhất.
Theo ông Lân, Cục Y tế dự phòng đã nhận được văn bản đề nghị công bố dịch tả của tỉnh Bến Tre, tuy nhiên theo quy định của Bộ Y tế, việc công bố dịch bệnh không chỉ phụ thuộc vào số lượng ca mắc bệnh mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như khả năng khống chế số ca bùng phát... Trong khi đó, số ca tả mắc ở Bến Tre được ghi nhận mỗi ngày chưa phải là con số bất thường và dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.