Đánh mạnh nhưng đừng đánh... trật

Có một điều nghịch lý trong bệnh viêm loét dạ dày. Đó là không thiếu thuốc để điều trị, thậm chí quá nhiều là khác, cũng không thiếu thầy, lại thừa phương tiện chẩn đoán, nhưng số người lành bệnh lại quá ít trong khi số tái phát càng lúc càng tăng.

Nguyên nhân do nhiều yếu tố, chủ quan cũng như khách quan và thường khi nằm ngoài tầm tay của thầy thuốc khiến ổ viêm lan rộng, vết loét không lành. Rõ ràng cho dù có thuốc tốt cũng không hiệu quả bao nhiều nếu chỉ trông mong vào thuốc trong khi:

- Chất chua trong dạ dày vì thặng dư nên có nhiều cơ hội tấn công ổ viêm tấy vào những lúc dạ dày trống rỗng, chẳng hạn ở người quá ưu phiền.


- Chất nhầy lót mặt trong bao tử không đủ để bảo vệ niêm mạc dạ dày vì sức đề kháng ngày càng suy kiệt do gia chủ tiếp tay với rượu bia, thuốc lá...


- Vi khuẩn Helicobacter pylori ngấm ngầm phá hoại vì không được phát hiện và điều trị đến nơi đến chốn.


Cho nên dù chữa đúng thuốc, tìm đúng thầy nhưng bệnh vẫn chiếm kèo trên nếu người bệnh:

- Không thay đổi nếp sinh hoạt sao cho buồn lo, giận dữ càng ít càng tốt.


- Không tuân thủ liệu trình cho đến khi niêm mạc lành hẳn.


- Không có giấc ngủ đủ chất lượng nhằm tạo điều kiện phục hồi tối ưu cho niêm mạc dạ dày.


Thêm vào đó là tính chất quyết định của cách dùng thuốc. Nhiều nạn nhân của bệnh viêm loét dạ dày hao công tốn của uống đúng thuốc, uống đủ thuốc y như căn dặn của thầy thuốc nhưng rồi vẫn tiền mất mà tật mang nặng hơn vì quên vài điểm quan trọng:


- Vì triệu chứng gắn liền với bữa ăn nên đa số bệnh nhân dùng thuốc gần bữa ăn, thường là trước bữa ăn để trung hòa chất chua hầu bảo vệ niêm mạc dạ dày. Không hẳn là sai nhưng cách dùng thuốc như thế chỉ gây cảm giác biếng ăn nhưng không chữa được bệnh.


- Chất chua trong dạ dày không được bài tiết tối đa khi vừa có tín hiệu báo cho biết có món ăn trong dạ dày. Lượng dịch vị thường lên đến tối đa sau khi ăn một giờ. Không sai nếu uống thuốc trước hay sau bữa ăn, nhưng khéo hơn nhiều nếu đừng quên liều thuốc sau bữa ăn đến 60 phút.


- Chất chua trong dạ dày vẫn được tiếp tục bài tiết trong giấc ngủ, nhất là khi nạn nhân lo lắng hay chiêm bao về món ăn ngon. Uống thêm liều thuốc chữa đau dạ dày trước khi đi ngủ là biện pháp ít khi được áp dụng nhưng hiệu quả vì vừa kéo dài tác dụng thuốc đã dùng trong ngày vừa bảo vệ niêm mạc dạ dày suốt đêm.


Tìm được thầy giỏi là điều may. Có được viên thuốc tốt cũng là điều may. Nhưng vận may đơn phương không đủ để đẩy lùi căn bệnh. Một trong các điểm quyết định chính là cách dùng thuốc sao cho thuốc đánh nhanh, đánh mạnh nhưng đừng đánh... trật!