Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kiểm tra, làm rõ
Ngày 3-6, liên quan đến những nghi vấn xung quanh việc hai cá nhân trong Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy bị phát hiện lập toa khống để rút thuốc bảo hiểm y tế (BHYT), Thanh tra Bộ Y tế đã có mặt tại BV Chợ Rẫy để phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành xác minh vụ việc.
Qua hồ sơ thu thập được cho thấy đã có trường hợp thuộc diện BHYT đến khám, phẫu thuật ở một khoa của BV Chợ Rẫy, sau đó ra viện trong ngày nhưng hồ sơ nhận thuốc BHYT thì lại ghi là nhận thuốc điều trị sau phẫu thuật liên tục trong... 3 ngày (!?). Vào đầu năm 2007, ông Trương Văn Tình (ngụ TP Vũng Tàu) đến khám tại BV Chợ Rẫy theo giấy chuyển viện của BV khu vực ông thường trú. Ông được chỉ định phẫu thuật một bộ phận trên cơ thể. Đúng lịch hẹn, ông Tình vào một khoa của BV Chợ Rẫy để phẫu thuật. Dù ca phẫu thuật được thực hiện trong ngày, nhưng do sức khỏe không được tốt, ông Tình muốn nhập viện để ở thêm vài ngày. Thế nhưng do được y tá khuyên là không nên ở lại vì sức khỏe ông có thể về điều trị ngoại trú, ông đành phải về nhà.
Khi ra viện, ông được bác sĩ kê toa gồm hai loại thuốc BHYT. Tuy nhiên, không hiểu vì sao tại khoa của ông Tình điều trị, hồ sơ điều trị của ông lại được khai đến 6 loại thuốc BHYT khác cho ba ngày điều trị hậu phẫu. Ông Tình cho biết ngoài hai loại thuốc mà ông đã được nhận lúc ra viện, ông không hề nhận thêm bất cứ một loại thuốc nào từ BV.
Trao đổi với báo giới chiều 2-6, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết: Hiện vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của BV, vì liên quan đến nhiều đơn vị khác bên ngoài, do đó BV Chợ Rẫy không thể xác minh được. BV đã báo vụ việc với bộ trưởng Bộ Y tế, đề nghị bộ cử cán bộ xuống hỗ trợ kiểm tra, xác minh.
Để phục vụ công tác thanh tra của BV và quá trình điều tra của cơ quan điều tra, ông Sơn đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác hai cá nhân liên quan tới vụ việc là bác sĩ Tố Lan (Khoa Nội tiết) và một cán bộ trung cấp dược tên là Thái (Khoa Dược), người được phân công phát thuốc BHYT. Hiện hai người này được yêu cầu viết các bản tường trình, bản kiểm điểm về hành vi của mình cho lãnh đạo BV và cơ quan điều tra. Bác sĩ Tố Lan chính là người đã kê toa thuốc cho bệnh nhân có BHYT điều trị ngoại trú rất nhiều trong tháng 4-2009. Tuy vậy, thông tin ban đầu từ một số cơ quan liên quan đã xác định được một số bệnh nhân trong các toa thuốc đến khám bệnh do bác sĩ Tố Lan đã được kê là khống. Vì thực tế các BV khu vực ghi trong toa thuốc không hề chuyển viện cho các bệnh nhân trên và số lưu khám tại phòng khám của khoa này cũng không có tên của một số bệnh nhân được đến khám và nhận thuốc như bác sĩ này kê toa.