Đỉnh dịch cúm A/H1N1: Tháng 11, 12

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định tuy mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca nhiễm cúm mới nhưng đây vẫn chưa phải là thời điểm đỉnh dịch cúm A/H1N1 ở VN

Xem Cúm A (H1N1) đã thành đại dịch?

Ngày 26-8, Bộ Y tế thông báo cả nước đã ghi nhận thêm 84 ca nhiễm cúm A/H1N1 (trong đó miền Nam 45 ca, miền Bắc 8 ca, miền Trung 31 ca).

Ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết tuy mỗi ngày ghi nhận hàng chục ca nhiễm cúm mới nhưng đây chưa phải là thời điểm đỉnh dịch cúm A/H1N1 ở VN, dự báo thời điểm này sẽ rơi vào tháng 11 và 12 vì đây là mùa đông, virus H1N1 sẽ hoạt động mạnh hơn nên khả năng lây lan diện rộng cũng sẽ càng lớn.


Ông Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), cho biết, qua kiểm tra tại một số khu công nghiệp, phát hiện một số công nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn đi làm do sợ bị trừ lương. Ông Dương khuyến cáo các doanh nghiệp nên trả lương cho công nhân trong thời gian phải cách ly do nhiễm cúm A/H1N1, bởi nếu công nhân tiếp tục đi làm trong tình trạng nhiễm bệnh sẽ khiến dịch bệnh lây lan mạnh ra cộng đồng.


Sở Y tế TPHCM cho biết trong ngày 26-8 đã phát hiện thêm 31 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Đặc biệt trong đó có một thai phụ là chị P.T.K.N (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, mang thai 36,5 tuần). Chị N. đang làm việc tại Công ty Pou Yuen (quận Bình Tân) là nơi cũng đã có một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Hiện chị N. đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương và tình trạng sức khỏe ổn định. Riêng về 8 ổ cúm A/H1N1 trong trường học, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết đang được tiếp tục theo dõi, giám sát và thực hiện các biện pháp can thiệp dự phòng.


Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết đã phát hiện 3 ca mắc cúm A/H1N1 đầu tiên. Kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thông báo vào buổi chiều cùng ngày cho thấy 3 mẫu bệnh phẩm của các học sinh lớp 5D Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - TP Tuy Hòa dương tính với cúm A/H1N1. Hiện cả 3 học sinh này đang được cách ly để điều trị. Trước đó, sáng 24-8, có 14 học sinh cùng học lớp 5D của trường tiểu học này bị sốt. Tại Trường THCS Lương Văn Chánh - huyện Phú Hòa cũng có 39 học sinh bị sốt, trong đó có 7 học sinh sốt trên 390C. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Kim Anh cho biết tỉnh đã chỉ đạo các biện pháp khẩn cấp phòng và chống dịch cúm

A/H1N1. Trước mắt, Trường THCS Lương Văn Chánh cho học sinh nghỉ hai ngày 27 và 28-8, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn cho học sinh nghỉ một tuần kể từ ngày 27-8 để tiến hành khử trùng trường, lớp.


Sở Y tế Long An cho biết hiện tỉnh đã có 6/14 huyện, thị với 18 ca nhiễm cúm A/H1N1, phần lớn là học sinh ở các trường nội trú tại TPHCM chuyển về. Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết vừa có thêm 2 học sinh Trường Nguyễn Khuyến TPHCM về, trong đó có một học sinh đã xác định nhiễm cúm A/H1N1, học sinh còn lại đang theo dõi. Hiện Sở Y tế tỉnh Long An đang đưa cán bộ y tế đến trường học giảng dạy cho học sinh những biện pháp phòng tránh cũng như phải làm gì khi có dấu hiệu bị cúm.

VN sẽ sản xuất sinh phẩm chẩn đoán cúm A/H1N1

Cũng theo ông Trịnh Quân Huấn, Viện Công nghệ sinh học VN đang phối hợp với Viện Pasteur TPHCM nghiên cứu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán cúm A/H1N1. Theo kết quả thử nghiệm ban đầu tại Viện Pasteur TPHCM, sinh phẩm này cho kết quả cao. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết sau khi được phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học về nghiên cứu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán cúm A/H1N1, các đơn vị tiếp tục có nghiên cứu đầy đủ hơn để đủ điều kiện đưa vào sản xuất trên quy mô lớn.

Thời gian tới, sinh phẩm này sẽ được thử nghiệm tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia. Dự kiến khi đi vào sản xuất chính thức, giá thành sẽ chỉ bằng khoảng 30%-40% so với sản phẩm của nước ngoài.