Độc lực vi khuẩn tả ngày càng mạnh
Theo TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cuối năm 2007 và đầu năm 2008, chủng vi khuẩn tả đã có sự biến đổi. So với đợt dịch hồi năm 2002, các kết quả phân lập chủng vi khuẩn tả đợt dịch vừa qua đã có sự khác nhau.
Chủng vi khuẩn tả xuất hiện trong đợt dịch từ cuối năm 2007 đến nay là V.Cholerae O1, trong khi đó, chủng ở vụ dịch năm 2002 là tuýp El Tor, tuýp huyết thanh Inaba. Như vậy, có thể khẳng định những đợt dịch tiêu chảy cấp gần đây không cùng chủng vi khuẩn với đợt dịch trước.
Trong khi đó, qua phân lập chủng vi khuẩn của 2 đợt dịch cuối năm 2007 và đầu năm 2008, các tuýp vi khuẩn giống nhau hoàn toàn từ cấu trúc phân tử, trật tự axit amin, hình thái học đến cấu trúc thành phần vi khuẩn. Ông Hiển cũng không loại trừ khả năng chủng vi khuẩn tả này đã biến đổi với độc lực mạnh khiến tốc độ lây lan dịch bệnh nhanh hơn.
Theo thông báo của Bộ Y tế, nhiều nguồn nước sông, ao hồ như sông Nhuệ (Hà Tây), hồ Linh Quang (Hà Nội), ao ở Thanh Hóa, mương ở Hải Phòng... đã nhiễm vi khuẩn tả. Theo kết quả lấy 385 mẫu nước của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ở nước cống thải, nước hồ, nước ao, nước sông, nước mương, nước rửa tay..., có tới 15 mẫu dương tính với V.Cholerae 01, tuýp Ogawa. Các chuyên gia dịch tễ cảnh báo: Hiện vi khuẩn tả không chỉ được tìm thấy trong nguồn nước, rau sống, mắm tôm mà thậm chí đã xuất hiện trên cả các loại quả như nho, táo, cam, quýt...
Hiện Công ty Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 của viện đã bắt đầu sản xuất vắc-xin tả với công nghệ mới có khả năng phòng bệnh tới 90%-100%. Tuy nhiên, ông Hiển cũng khuyến cáo, ngay cả khi uống vắc- xin thì người dân vẫn có nguy cơ mắc bệnh nếu không thực hiện các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm.
|
Sống thực vật vì tiêu chảy cấp Tin từ Viện Các Bệnh truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia ngày 10-4 cho hay một bệnh nhân nam gần 60 tuổi hiện đang sống thực vật sau khi mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm do phẩy khuẩn tả. Trước đó, bệnh nhân này ở trọ và phát bệnh ở khu vực hồ Linh Quang (Hà Nội) - nơi đã từng phát hiện vi khuẩn tả. Do bị tiêu chảy cấp, mất nước trầm trọng, khi được đưa vào một bệnh viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê. Hiện huyết áp, mạch của bệnh nhân đã ổn định, hết triệu chứng tiêu chảy nhưng bị rơi vào trạng thái sống thực vật. Bệnh nhân này được tiên lượng rất khó có khả năng hồi phục và có nguy cơ tử vong. A.Thư ĐÀ NẴNG Người mắc bệnh tiêu chảy tăng mạnh Bác sĩ Phạm Hồng Chiến, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho hay: Đến thời điểm này, TP Đà Nẵng chưa xuất hiện dịch tiêu chảy cấp nhưng nguy cơ mắc bệnh này tại Đà Nẵng là rất lớn vì TP nằm trên trục quốc lộ chính Bắc – Nam. Những ngày qua, số bệnh nhân mắc bệnh tiêu chảy đã tăng mạnh. Trung tâm YTDP TP Đà Nẵng đã thành lập hai đoàn cán bộ chuyên trách phòng chống dịch cơ động hoạt động liên tục từ nhiều ngày nay. H. Dũng QUẢNG NAM Một ca nghi mắc tiêu chảy cấp Trung tâm YTDP tỉnh Quảng Nam ngày 10-4 cho biết bệnh nhân Phạm Phú Cường (33 tuổi, trú tại thôn 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương tại Quảng Nam với các triệu chứng của dịch tiêu chảy cấp, như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Để phòng chống dịch tiêu chảy cấp, Trung tâm YTDP tỉnh lập đường dây nóng với số điện thoại 0510.852786, đồng thời lập 2 đội cơ động với 10 y, bác sĩ trực sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và cấp 100 cơ số thuốc trị bệnh. P.Trịnh |