Dự trữ thuốc thay thế nếu bệnh nhân kháng Tamiflu
(NLĐ)- Bộ Y tế xác nhận ngày 9-7, VN đã ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở khu vực phía Nam, nâng tổng số ca nhiễm cúm tại VN lên 262 trường hợp. Hiện đã có 221 bệnh nhân được ra viện
Về khả năng kháng thuốc Tamiflu đối với một số bệnh nhân cúm A/H1N1 tại Hà Nội, chiều 9-7, ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hai trường hợp sau 7 ngày điều trị xét nghiệm vẫn dương tính với cúm A/H1N1 thì chưa thể khẳng định có kháng thuốc hay không. Hiện các ca bệnh này phải chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề rất đáng lưu tâm.
Theo ông Kính, phần lớn bệnh nhân cúm A/H1N1 ở VN, sau 2 – 3 ngày điều trị đều hết sốt, các triệu chứng bệnh giảm rõ rệt và xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Điều này cho thấy phác đồ điều trị của Bộ Y tế là hiệu quả. Để phòng trường hợp bệnh nhân kháng thuốc Tamiflu, Bộ Y tế đã dự trữ thêm thuốc Relenza cũng có tác dụng điều trị cúm A/H1N1. Ông Kính cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc kháng virus để phòng bệnh vì có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc.