Ghép tế bào gốc đồng loại cho bệnh nhân bị bệnh máu ác tính
(NLĐ)- Ngày 15-7, PGS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương, thông báo ca ghép tế bào gốc đồng loại đầu tiên tại đây cho bệnh nhân N.T.L (21 tuổi, ở Bắc Ninh) bị bệnh máu trắng đã thành công
Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân cho thấy, tủy hoàn toàn bình thường, không còn tìm thấy tế bào ung thư. Theo ông Trí, phương pháp ghép tế bào gốc đồng loại có nhiều ưu điểm như: không gây suy tủy kéo dài, giảm nguy cơ tử vong do các biến chứng nhiễm trùng và xuất huyết; không gây nhiều mệt mỏi, đau đớn đối với người cho khi so sánh với phương pháp hút tủy xương người cho để lấy tế bào gốc...
Ghép tế bào gốc đồng loại đang được áp dụng trong điều trị các bệnh lý huyết học ác tính tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Huyết học và truyền máu TPHCM...